Sốc: Malaysia săn tài năng trẻ Ngoại hạng Anh để cứu vãn sau án phạt FIFA

(PLO)- Sau khi chịu án phạt nặng từ FIFA, bóng đá Malaysia đang có những động thái mới nhằm tái thiết lực lượng, trong đó đáng chú ý là kế hoạch tìm kiếm và nhập tịch các cầu thủ có gốc gác Malaysia đang thi đấu ở nước ngoài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Việc săn tìm nhân tài ở nước ngoài là bước đi mang tính chiến lược của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) trong bối cảnh đội tuyển quốc gia chịu nhiều tổn thất về lực lượng.

V-League nóng rực cuộc đua sinh tồn và ngôi vương

V-League nóng rực cuộc đua sinh tồn và ngôi vương

(PLO)- Vòng 17 V-League 2025-2026 hiện ra hai bức tranh đối lập rõ rệt khi ở nhóm cuối, cuộc chiến trụ hạng nghẹt thở từng điểm số sau cú bứt phá bất ngờ của Thanh Hóa, trong khi trên đỉnh bảng, CLB Công an Hà Nội một mình một ngựa nới rộng khoảng cách với phần còn lại.

Theo báo chí trong nước, cái tên đang được quan tâm là Harry Montague, trung vệ trẻ thuộc học viện West Ham United. Cầu thủ 17 tuổi này thi đấu ở giải U-18 Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026 và đã có 17 lần ra sân. Thông tin ban đầu cho biết Montague có liên hệ với Malaysia thông qua mẹ, người đến từ bang Sabah, dù chưa có xác nhận chính thức về hồ sơ gia đình.

Bên cạnh đó, hậu vệ phải Josh Robinson trưởng thành từ lò đào tạo Arsenal cũng nằm trong tầm ngắm. Robinson sinh năm 2004, hiện chơi cho Kidderminster ở giải hạng 6 của Anh, từng có thời gian khoác áo Wigan Athletic. Anh được cho là có nguồn gốc Malaysia từ phía mẹ và từng công khai nhắc đến mối liên hệ này.

soc-malaysia-san-tai-nang-tre-ngoai-hang-anh-de-cuu-van-sau-an-phat-fifa (2).jpg
FAM muốn tăng cường lực lượng cho tuyển quốc gia sau lệnh trừng phạt của FIFA. Ảnh: EPA.

Động thái này diễn ra sau bê bối lớn liên quan đến cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Trước đó, bảy cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia bị FIFA xác định không đủ điều kiện thi đấu và nhận án treo giò 12 tháng. Các cầu thủ gồm Facundo Garces, Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo, Manuel Hidalgo và Imanol Machuca.

Không dừng lại ở đó, FAM còn bị cáo buộc làm giả giấy tờ và phải nộp khoản phạt tiền lớn. Những trận đấu có sự góp mặt của các cầu thủ này cũng bị hủy bỏ. Dù phía Malaysia đã kháng cáo, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vẫn bác đơn, khiến án phạt tiếp tục được duy trì.

Sau lệnh trừng phạt, việc hướng đến các cầu thủ trẻ có gốc Malaysia ở châu Âu được xem là nỗ lực làm lại từ đầu của bóng đá nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.