Sở Y tế TP.HCM chấn chỉnh sau loạt điều tra 'xe cứu thương kêu cứu'

(PLO)- Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM đăng loạt bài điều tra về dịch vụ "xe cứu thương kêu cứu", Sở Y tế TP.HCM đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, chấn chỉnh hoạt động của loại phương tiện này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-2, sau khi Báo Pháp Luật TP.HCM đăng loạt bài điều tra về dịch vụ "xe cứu thương kêu cứu", Sở Y tế TP.HCM đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng xe cứu thương, xe có lắp thiết bị phát tín hiệu ưu tiên.

Xe cứu thương
Xe cứu thương chở khách dịch vụ đi chơi

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị y tế chỉ được đưa vào sử dụng xe cứu thương đã đăng kiểm đầy đủ và được cơ quan thẩm quyền cấp phép. Đáng chú ý, các xe phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và camera ghi hình tài xế để kiểm tra thường xuyên. Việc sử dụng còi, đèn ưu tiên phải tuân thủ nghiêm Nghị định 151/2024, chỉ thực hiện khi làm nhiệm vụ khẩn cấp hoặc chở người bệnh cấp cứu.

Sở Y tế nghiêm cấm các bệnh viện, trạm y tế ký hợp đồng hoặc tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân sử dụng danh nghĩa “xe cứu thương” trái phép. Lãnh đạo các cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm nếu để cán bộ, nhân viên hay lực lượng bảo vệ thông đồng, môi giới cho xe không hợp lệ hoạt động trong khuôn viên. Các đơn vị cũng không được treo, dán logo, biển quảng cáo dịch vụ vận chuyển bệnh nhân ngoài quy định.

Trước đó, ngày 28-11-2025, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cũng đã ban hành văn bản yêu cầu rà soát lại phương tiện ưu tiên trên địa bàn. Phía Lâm Đồng cảnh báo tình trạng xe gắn biển “Cứu thương 0 đồng”, “Xe thiện nguyện” hoạt động không đúng quy định, có dấu hiệu thu phí trá hình gây bức xúc dư luận.

Hiện Sở Y tế các địa phương đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lạm dụng tín hiệu ưu tiên hoặc giả danh xe cứu thương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.