Trong quá trình thực hiện loạt phóng sự, nhóm PV ghi nhận Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã siết chặt kiểm tra hoạt động của xe cứu thương trên nhiều tuyến đường. Hàng loạt trường hợp bị dừng xe kiểm tra, lập biên bản do sử dụng đèn, còi ưu tiên sai mục đích, dù trên xe hoàn toàn không có bệnh nhân và không thuộc trường hợp cấp cứu khẩn cấp theo quy định.
Điều đáng nói là sau khi bị xử phạt, nhiều tài xế thản nhiên yêu cầu hành khách chia “tiền dính trạm”, coi như khoản phát sinh của những chuyến xe chạy trái luật.
Điều tra: Xe cứu thương kêu cứu - Bài 3: 'Phù phép' xe cứu thương, yêu cầu khách chia tiền khi bị xử phạtLongform
(PLO)- Không chở bệnh nhân nhưng nhiều xe cứu thương “đội lốt” vẫn ngang nhiên hú còi, bật đèn ưu tiên để chở khách giữa giờ cao điểm. Khi bị xử phạt, tài xế quay sang ép khách chia tiền phạt.
Điều tra: Xe cứu thương kêu cứu - Bài 2: Từ chở đi chơi, đi nhậu đến chở chó, xe máyLongform
(PLO)- Tiếp tục hành trình thâm nhập thế giới xe cứu thương dịch vụ, Pháp Luật TP.HCM ghi nhận nhiều xe mở đèn, còi ưu tiên để chở khách đi nhậu, đi massage, thậm chí là để giao xe máy…