Sở VH&TT TP.HCM phản hồi vụ Tả quân Lê Văn Duyệt bị xúc phạm

(PLO)- Đại diện Sở VH&TT TP.HCM cho biết đã gửi công văn đến các bên liên quan nhằm xử lý theo quy định của pháp luật đối với người đăng tải thông tin sai lệch về Tả quân Lê Văn Duyệt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-10, tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí TP.HCM, Sở VH&TT TP.HCM đã chính thức lên tiếng về vụ việc Tả quân Lê Văn Duyệt bị xúc phạm.

Lê Văn Duyệt
Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt hiện đang được thờ tại Lăng lê Văn Duyệt, phường Gia Định. Ảnh: VĂN HÀ

"Nhằm phát huy truyền thống hào hùng của vùng đất Gia Định xưa, đánh giá đúng với công lao, tài năng của Đức Tả quân Lê Văn Duyệt với vùng đất Sài Gòn - Gia Định cũng như trong việc mở mang bờ cõi đất nước.

Tại kỳ họp lần thứ 20 khóa IX ngày 11/7/2020, HD9ND TP.HCM ban hành Nghị quyết số 26 về việc bổ sung Quỹ tên đường và đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Cầu Bông đến đường Phan Đăng Lưu trên địa bàn Quận Bình Thạnh (cũ), nay là Phường Gia Định) thành đường Lê Văn Duyệt.

TP.HCM cũng đã ghi công Tả quân Lê Văn Duyệt thông qua việc xây dựng Khu di tích lịch sử văn hóa Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt (Lăng Ông - Bà Chiểu), một di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia tại phường 1, quận Bình Thạnh (cũ) nay là phường Gia Định.

Việc đăng tải thông tin sai lệch về Tả quân Lê Văn Duyệt đang bị xã hội phê phán. Hành vi này được xem là xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc, vi phạm vào các hành vi bị cấm được quy định trong Luật An ninh mạng" - phía Sở VH&TT TP.HCM thông tin.

Phối hợp với các bên liên quan xử lý

Cũng theo phía Sở VH&TT TP, để ngăn chặn, xử lý các nội dung trên mạng xã hội vi phạm quy định của pháp luật nêu trên, Sở VH&TT đã ban hành Công văn số 4906/SVHTT-TTĐT ngày 8/10/2025 về việc ngăn chặn, xử lý các nội dung trên mạng xã hội vi phạm quy định của pháp luật gửi Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hỗ trợ, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ thể đăng tải thông tin sai lệch về Tả quân Lê Văn Duyệt.

Sở cũng đưa ra lời khuyên đối với những người làm sáng tạo nội dung: Để không dẫn đến những hành vi phạm pháp luật, người làm sáng tạo nội dung số cần nắm rõ và không vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội trong nước và mạng xã hội nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam tại Nghị định 147/2024 quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Theo ghi nhận của PLO, trước đó vào sáng 6-10, trên các diễn đàn mạng xã hội liên tục lan truyền đoạn clip sử dụng ngôn ngữ không phù hợp liên quan đến Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt.

Video người đàn ông sử dụng những lời nói tiêu cực, có hành vi xúc phạm đến Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt nhanh chóng tạo nên làn sóng phản ứng tranh cãi dữ dội.

Đông đảo người sử dụng mạng xã hội đã bày tỏ sự bức xúc và chỉ trích người đàn ông đã có hành vi xúc phạm đến người có công lớn trong việc khai khẩn, mở mang bờ cõi phương Nam và trấn giữ vùng đất Gia Định.

Tả quân Lê Văn Duyệt (sinh năm 1763, mất năm 1832) tại thôn Long Hưng, huyện Kiến Hưng, đạo Trường Đồn (nay là xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Ông là một trong Ngũ hổ tướng thành Gia Định với hai lần làm Tổng trấn Gia Định thành. Ông cũng được đánh giá là người có công lớn trong việc mở mang bờ cõi, phát triển vùng đất Nam bộ.

Di tích lịch sử văn hóa lăng Lê Văn Duyệt tọa lạc tại số 1 đường Vũ Tùng, phường Gia Định, TP.HCM, được công nhận là di tích cấp quốc gia theo quyết định số 1288 của Bộ Văn hóa.

le-van-duyet12.JPG
le-van-duyet7.JPG
le-van-duyet9.JPG
Lãnh đạo TP.HCM đến dâng hương Tả quân Lê Văn Duyệt mỗi dịp giỗ ông. Ảnh: VĂN HÀ

Lễ giỗ Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt tại khu di tích ở phường Gia Định, TP.HCM diễn ra từ 30-7, 1-8 và 2-8 âm lịch hằng năm.

Lễ giỗ Tả quân nhằm tưởng nhớ công ơn của Đức Thượng công lúc sinh thời, khi làm Tổng trấn Gia định thành đã thể hiện rõ là một vị quan công minh, thanh liêm, chính trực, luôn quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân, giữ an bờ cõi và mở mang vùng đất Nam bộ.

Ngày 16-9-2020, trong dịp giỗ lần thứ 188 năm ngày mất Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt, lãnh đạo TP.HCM đã công bố quyết định đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng thành Lê Văn Duyệt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.