Sở VH-TT&DL tỉnh Ninh Thuận lựa chọn đơn vị tư vấn mời thầu không đủ năng lực

(PLO)- Liên quan đến Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần VI, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Ninh Thuận nhận trách nhiệm về việc lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu không đủ năng lực...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-12, tại cuộc họp báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, trả lời PLO, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Ninh Thuận thừa nhận đã chọn đơn vị tư vấn đấu thầu không đủ năng lực, dẫn đến việc tạm dừng Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI.

sở vh-tt&dl tỉnh ninh thuận.jpg
Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Ninh Thuận trả lời PLO tại họp báo. Ảnh: H.H

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Sở VH-TT&DL đã mời Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận tư vấn lập hồ sơ mời thầu cung cấp gói trang thiết bị, hệ thống âm thanh, ánh sáng lễ khai mạc và bế mạc.

Tuy nhiên, Công ty TNHH Đồng Lợi đã có sai sót trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, một số tiêu chí không đảm bảo Luật Đấu thầu. Công ty này đã đề xuất hủy gói thầu để tổ chức đấu thầu lại.

Ông Nguyễn Văn Hòa cho rằng việc tổ chức đấu lại không đảm bảo thời gian do đã cận ngày. Vì vậy, Sở VH-TT&DL tỉnh Ninh Thuận đã báo cáo UBND tỉnh và Bộ VH-TT&DL đề xuất điều chỉnh thời gian tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm vào thời điểm thích hợp.

Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Ninh Thuận nhận trách nhiệm, rút kinh nghiệm trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn gói thầu chưa có kinh nghiệm.

“Sở VH-TT&DL nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn chưa có kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ đề nghị xử lý đơn vị tư vấn theo đúng quy định” - ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Ninh Thuận nói.

lễ hội katê 4.jpg
Đồng bào Chăm tổ chức lễ hội Katê năm 2024. Ảnh: NÚI XANH

Liên quan đến vụ việc này, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết đây là sự kiện do tỉnh phối hợp với Bộ VH-TT&DL tổ chức. Sự kiện đã từng điều chỉnh thời gian tổ chức do các sự kiện bất khả kháng.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận thông tin thêm sự kiện tổ chức với nguồn kinh phí xã hội hóa. Tuy nhiên, nguồn lực này trong thời gian qua đang khó khăn.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng muốn chọn thời điểm tổ chức sự kiện này để có sự cộng hưởng lớn nhất, tập hợp nhất, đông đảo nhất và ý nghĩa nhất.

“Ninh Thuận có hai lễ hội lớn và quan trọng của đồng bào Chăm là Katê và Ramưwan. Chúng tôi muốn tổ chức lễ hội này đúng thời điểm ý nghĩa nhất” - ông Trần Quốc Nam nói.

Theo ông Trần Quốc Nam, tỉnh đã đề xuất Bộ VH-TT&DL xem xét, điều chỉnh thời gian tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm vào quý I-2025, dự kiến kết hợp với Tết Ramưwan.

Ông Trần Quốc Nam cũng yêu cầu Sở VH-TT&DL rút kinh nghiệm đối với công tác tổ chức các sự kiện. Đồng thời, xem xét, không lựa chọn đối với những đơn vị tư vấn không đủ năng lực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.