Lý do tạm dừng Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm năm 2024 tại Ninh Thuận

(PLO)- Bộ VH-TT&DL thông báo tạm dừng Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI - năm 2024 tại Ninh Thuận theo đề nghị của tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-12, một nguồn tin xác nhận Bộ VH-TT&DL đã có văn bản tạm dừng tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Ninh Thuận.

Trước đó, Bộ VH-TT&DL đã ban hành quyết định tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Ninh Thuận năm 2024. Trên cơ sở đó, bộ đã cùng UBND tỉnh Ninh Thuận chủ trì, phối hợp các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu.

ngày hội văn hóa dân tộc chăm.jpg
Tờ rơi quảng bá Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm. Ảnh màn hình.

Đồng thời,các đơn vị chức năng huy động lực lượng diễn viên, nghệ nhân, vận động viên quần chúng đồng bào dân tộc Chăm tích cực tập luyện, chuẩn bị cho ngày hội.

Tuy nhiên, ngày 11-12, UBND tỉnh Ninh Thuận có công văn đề nghị tạm dừng tổ chức do tình hình thực tế tại địa phương. Do đó, Bộ VH-TT&DL thống nhất, quyết định tạm dừng tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Ninh Thuận.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết lý do đề nghị tạm dừng tổ chức ngày hội vì các địa phương tập trung thực hiện nhiều công việc cuối năm; đồng thời, tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Trung ương.

lễ hội katê 6.jpg
Người dân và du khách tham dự lễ hội Kate năm 2024 tại tháp Po Klong Garai. Ảnh: NÚI XANH

Trước đó, ngày 20-11, Bộ VH-TT&DL thông báo triệu tập các đơn vị, địa phương tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Ninh Thuận, năm 2024.

Theo đó, ngày hội dự kiến tổ chức trong bốn ngày, từ 19 đến 22-12, với sự tham gia của chín tỉnh, TP gồm: Ninh Thuận, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh, Quảng Nam, TP Đà Nẵng và TP.HCM.

Ngày hội dự kiến diễn ra các hoạt động văn hóa như lễ khai mạc, bế mạc, liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc Chăm, không gian trưng bày các sản phẩm, ẩm thực địa phương, trình diễn nghề truyền thống và nghi thức văn hóa Chăm, cùng các hoạt động thể thao...

Theo nguồn tin của PLO, UBND tỉnh Ninh Thuận cho hay do sai sót trong hồ sơ mời thầu của Sở VH-TT&DL tỉnh Ninh Thuận nên đã đề nghị điều chỉnh thời gian tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại Ninh Thuận.

Cụ thể, trong quá trình tích cực triển khai công tác chuẩn bị tổ chức ngày hội sau khi nhận được kế hoạch và thông báo của bộ, Sở VH-TT&DL và đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu có sai sót trong quá trình làm thủ tục đấu thầu gói cung cấp dịch vụ lắp đặt thiết bị, hệ thống âm thanh, ánh sáng và thực hiện chương trình nghệ thuật khai mạc, bế mạc. Hai nhà thầu đã gửi đơn phản ánh, kiến nghị một số tiêu chí trong hồ sơ mời thầu. Để đảm bảo đúng quy định pháp luật về đấu thầu và trên cơ sở đề xuất của đơn vị tư vấn mời thầu, Sở VH-TT&DL đã ban hành quyết định hủy gói thầu nêu trên. Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, việc tổ chức thực hiện lại quy trình lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu qua mạng đối với gói thầu trên đòi hỏi có thời gian.

Bên cạnh đó, công tác vận động xã hội hóa kinh phí tổ chức sự kiện gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, các tỉnh tham gia ngày hội có phản ánh khó khăn trong việc huy động đội ngũ tham gia biểu diễn cho sự kiện. Lý do là lực lượng này đang tập trung các hoạt động kỷ niệm. UBND tỉnh Ninh Thuận cũng cho rằng thời gian khai mạc ngày hội không còn nhiều, nếu tổ chức sự kiện thời điểm này sẽ không đảm bảo về tiến độ, chất lượng, sự chu đáo, trang trọng cũng như sự thành công của sự kiện.

Vì vậy, UBND tỉnh Ninh Thuận kính đề nghị Bộ VH-TT&DL xem xét, chấp thuận điều chỉnh thời gian tổ chức ngày hội vào quý I-2025, kết hợp Tết Ramưwan của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bà Ni và Hồi giáo Islam tỉnh Ninh Thuận.

Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI từng được điều chỉnh thời gian tổ chức từ tháng 9-2024 sang tháng 12-2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.