Số phận của những ngôi sao về mái nhà xưa, Ronaldo nổi hay chìm?

(PLO)- Cristiano Ronaldo đã đồng ý quay trở lại thi đấu cho Manchester United sau 12 năm rời sân Old Trafford và điều này là không hiếm trong thế giới bóng đá, nhưng họ thường rất khó tỏa sáng khi đã qua thời vàng son.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước khi chân sút người Bồ Đào Nha trở lại CLB cũ, từng có rất nhiều danh thủ quay về chơi cho đội bóng quen thuộc nhưng tỷ lệ thành công lại không quá cao.

Thiery Henry (Arsenal):Cựu danh thủ người Pháp là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất ở Ngoại hạng Anh đầu những năm 2000. Gia nhập Arsenal năm 1999 với giá trị chuyển nhượng 13 triệu Euro, Pháo thủ đã mang về một món hời lớn khi Henry nhanh chóng chứng tỏ được đẳng cấp vượt trội của mình.

26 bàn thắng ngay mùa giải đầu tiên, mang đến cho người hâm mộ một niềm tin lớn cho chặng đường tươi sáng. Ngoài chức vô địch Premier League mùa 2001-2002, Thiery Henry còn là nhân tố chính trong hành trình bất bại của Arsenal mùa 2003-2004.

Tiền đạo Henry mờ nhạt sau khi quay trở lại khoác áo Arsenal. Ảnh: CGI.

“Đứa con của thần gió” rời sân Emirates sau 8 năm gắn bó đầy những vinh quang để đầu quân cho Barca  vào năm 2007, rồi sau đó lại phiêu du đến MLS (Mỹ) cùng CLB New York Red Bulls 3 năm sau. Năm 2012, Henry gây sốt khi  quay lại khoác áo Arsenal bằng một bảng hợp đồng cho mượn trong 2 tháng nhưng anh chỉ ghi có 2 bàn sau 7 trận ra sân.

Wayne Rooney (Everton): Nếu bạn hỏi bất kỳ một cổ động viên nào của Manchester United về lòng trung thành, hiện thân cho danh xưng Quỷ đỏ, câu trả lời chắc chắn là Wayne Rooney. 253 bàn thắng cùng 559 lần ra sân biến Rooney trở thành cầu thủ thi đấu nhiều nhất trong lịch sử CLB này.

Rooney khởi nghiệp ở Everton và thành danh tại MU. Ảnh: CGI. 

Ở những năm đầu của sự nghiệp, Rooney từng là một thành viên của CLB Everton, một đội bóng cũng rất đáng chú ý ở xứ sương mù. Sau khi kết thúc hợp đồng với Man United vào năm 2017, cựu tiền đạo MU trở về mái nhà xưa với cam kết 2 năm, nhưng R10 chỉ ở sân Goodison Park được một nửa thời hạn. Chân sút đình đám một thời của tuyển thủ Anh được cho là không phù hợp với triết lý bóng đá của HLV Sam Allardyce và sau đó đã chuyển đến Mỹ chơi cho DC United.

Kaka (AC Milan): Ricardo Kaka là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà bóng đá Brazil từng sản sinh. Phong thái đĩnh đạc, nét đẹp quyến rũ cùng lối chơi bóng nghệ sĩ đã tạo nên tên tuổi của “thiên thần” Kaka.

Năm 2007, anh giành danh hiệu Quả bóng vàng khi đang khoác áo AC Milan, trở thành cầu thủ đầu tiên phá vỡ kỷ nguyên thống trị của cặp đôi Ronaldo - Messi. Từ đó, Kaka là món hàng nóng bỏng trên thị trường chuyển nhượng và anh gia nhập dải ngân hà Real Madrid 2 năm sau.

"Thiên thần" Kaka về lại AC Milan sau bốn năm xa vắng. Ảnh: CGI.

Tuy nhiên, những chấn thương cùng xích mích với Jose Mourinho khiến nhà vô địch World Cup 2002 cảm thấy không hạnh phúc. Cuối cùng, anh trở về mái nhà Milan sau gần 4 năm xa cách.

Romelu Lukaku (Chelsea): Lukaku cũng là cái tên làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng  hè vừa rồi. Chelsea cùng khoản hầu bao 97,5 triệu bảng đã biến Lukaku thành cầu thủ có tổng giá trị chuyển nhượng cao nhất lịch sử túc cầu. 

Lukaku lưu lạc qua bốn CLB khác nhau trước khi trở lại Chelsea. Ảnh: CGI.

Đến với Chelsea hồi năm 2011 khi  còn là một cầu thủ trẻ, tiền đạo người Bỉ không có nhiều cơ hội để thể hiện mình. Lưu lạc 4 đội bóng lần lượt là West Brom, Everton, Man United và Inter Milan. Cuối cùng, sân Stamford Bridge vẫn là nơi để Lukaku quay về. Anh nổ súng ngay trận ra mắt trước Arsenal, Lukaku đang nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ Chelsea.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.