Sở hữu cổ phiếu nào để được trả cổ tức khủng?

(PLO)- Đầu tư nhận cổ tức là một chiến lược đầu tư phổ biến trên thế giới, chủ yếu liên quan đến việc mua cổ phiếu của các công ty chi trả cổ tức thường xuyên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bằng cách đầu tư vào cổ phiếu trả cổ tức, các nhà đầu tư có thể có được nguồn thu nhập thường xuyên dưới dạng cổ tức, đó là chưa kể đến lợi ích của việc tăng giá của cổ phiếu đó trong tương lai.

Diễn biến mùa đại hội cổ đông 2024 này củng cố thêm thông tin về những doanh nghiệp có lịch sử chi trả cổ tức đều đặn. Đấy thường là những thương hiệu có lịch sử hoạt động lâu đời, mô hình kinh doanh ổn định và tình hình tài chính lành mạnh.

Sở hữu cổ phiếu doanh nghiệp nào để được trả cổ tức cao nhất?
Những doanh nghiệp có lịch sử chi trả cổ tức cao và đều đặn được cộng đồng đầu tư tài chính đánh giá cao

Nhựa Bình Minh trả cổ tức tiền mặt 61%, Vinamilk là 38,5%

Trong nhóm ngành sản xuất, cho đến nay, Nhựa Bình Minh và Vinamilk tiếp tục là hai doanh nghiệp duy trì lịch sử trả cổ tức đều đặn ở mức cao qua nhiều năm.

Quý I-2024, Nhựa Bình Minh (BMP) công bố lãi thấp nhất trong 6 quý gần nhất. Dù vậy, Đại hội Cổ đông vừa diễn ra đã thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ khủng, 61%, tức 1 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng thì người sở hữu nhận cổ tức 6.100 đồng.

Danh sách cổ đông nhận cổ tức lần này sẽ được BMP chốt vào ngày 20-5, và dự kiến chi trả cổ tức vào 10-6. Với hơn 81,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi hơn 499 tỷ đồng cho lần trả cổ tức này.

Năm 2024, BMP đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 5.540 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.030 tỷ đồng, gần như đi ngang so với mức của năm ngoái. BMP dự kiến sẽ dành tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế năm 2024 để chia cổ tức.

Còn kết quả kinh doanh 2023 của Công ty CP Sữa Việt Nam (VNM) vừa được công bố tại Đại hội Cổ đông cho thấy doanh nghiệp hàng đầu ngành sữa ghi nhận doanh thu tăng nhẹ so với năm trước, lên mức 60.479 tỷ đồng, hoàn thành hơn 95% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 9.019 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ và vượt 5% mục tiêu đề ra.

Theo đồng thuận tại đại hội, Vinamilk chia cổ tức đợt cuối năm 2023 với tỷ lệ 9,5%. Trước đó, Vinamilk đã tạm ứng 3 đợt cổ tức năm 2023 cho cổ đông với tổng tỷ lệ 29%. Với quyết định mới nhất, cổ tức cho cho cả năm 2023 sẽ là 38,5%, tương đương số tiền chi hơn 8.000 tỷ đồng, tương đương 91% lợi nhuận sau thuế hợp nhất phân bổ cho cổ đông.

Dù kết quả kinh doanh 2024 còn đang ở phía trước, ban lãnh đạo Vinamilk cho biết sẽ nỗ lực duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức như tổng mức chi trả của 2023.

VPBank, MB, TPBank chia cổ tức 10%, 20%, 25%

Trong nhóm ngành tài chính, nhiều ngân hàng cũng duy trì việc trả cổ tức với tỷ lệ tương đối cao cho nhà đầu tư.

Tại Đại hội Cổ đông tổ chức cuối tháng 4, Chủ tịch HĐQT VPBank Ngô Chí Dũng cho biết năm 2024, ban lãnh đạo dự kiến sử dụng 7.934 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt, tương ứng tỷ lệ 10%. Thời gian thực hiện trả cổ tức dự kiến quý 2 và quý 3 năm tới.

Đây là năm thứ hai liên tiếp VPBank thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt, sau khi ngân hàng đã hoàn tất các kế hoạch tăng vốn, củng cố nền tảng tài chính bảo đảm cho sự phát triển trong tương lai.

Còn với Ngân hàng Quân đội, kết quả kinh doanh 2023 sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận sau thuế còn lại là gần 14.774 tỷ đồng. Cộng với lợi nhuận chưa chia các năm trước, các cổ đông đang trông vào món tiền 18.952 tỷ đồng.

Báo cáo với Đại hội Cổ đông, ban lãnh đạo MB cho biết dự kiến sử dụng 10.613 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông, với hai cấu phần, tổng tỷ lệ 20%, gồm 5%, tương ứng là 2.653 tỷ đồng để chia cổ tức tiền mặt, và 15% còn lại chia bằng cổ phiếu. Như thế, vốn điều lệ MB sẽ tăng thêm 7.959 tỷ đồng.

Đại hội Cổ đông MB đã thông qua phương án này, nhưng trao quyền cho ban lãnh đạo quyết định thời gian cũng như thực hiện thủ tục luật định về chia cổ tức, với yêu cầu hoàn tất trong năm nay.

Mạnh tay chi cổ tức hơn cả là TPBank. Báo cáo với Đại hội Cổ đông, Chủ tịch HĐQT Đỗ Minh Phú cho biết lợi nhuận lũy kế còn lại qua các năm tới nay là khá lớn. Chính vì vậy, ban lãnh đạo đề xuất chia cổ tức với tỷ lệ 25%, trong đó 5% là tiền mặt, 20% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Phần cổ tức trả bằng tiền mặt, ông Phú cho biết mục tiêu là tri ân các cổ đông đã đồng hành cùng ngân hàng trong thời gian dài vừa qua và xét trên tình hình kinh doanh ổn định, có bề dày và phát triển an toàn của TPBank.

Ngân hàng VIB chia cổ tức 29,5%

Ngân hàng VIB chia cổ tức 29,5%

(PLO)- Sáng ngày 2-4, ngân hàng VIB tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) tại TP.HCM. Đây là ngân hàng đầu tiên trong hệ thống tổ chức đại hội cổ đông trong năm nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.