Sợ giống Ronaldo, Neymar ra sân 11 phút rồi… nghỉ

(PLO)- Để khỏi vi phạm hợp đồng, đêm 13-10 ở Singapore, đội tuyển Brazil đã tung Neymar ra sân thi đấu... 11 phút.

Rất ngại kiện tụng như vụ Ronaldo trong màu áo Juventus đến Hàn Quốc thi đấu giao hữu với các ngôi sao K-League hồi cuối mùa hè qua, đêm 13-10, Neymar ra sân quốc gia Singapore thi đấu trong vòng 11 phút rồi nhăn mặt… ra nghỉ.

Trước đó, Juventus đã không tung Ronaldo ra sân trong trận giao hữu với các ngôi sao K-League. Điều đó khiến họ bị phía nhà tổ chức Hàn Quốc kiện vì cho rằng CLB Juventus vi phạm hợp đồng.

Tuyển Brazil gặp Nigeria tối 13-10 tại Singapore.

Khu vực Nam Mỹ mãi đến tháng 3-2020 mới đá vòng loại World Cup 2022 nên những ngày qua tuyển Brazil cùng hai đội châu Phi là Senegal và Nigeria sang Singapore thi đấu giải giao hữu, đồng thời cũng là làm kinh tế.

Tuy nhiên, trong các bản hợp đồng vẫn có điều kiện ràng buộc các ngôi sao phải ra sân. Brazil sợ Neymar tái hiện phiên bản “Ronaldo tại Hàn Quốc 2.0” nên đã tung Neymar ra sân 11 phút.

Neymar trong trận gặp Senegal.

Điều đáng nói tại Singapore, CLB Pháp PSG đã cử một tổ bác sĩ đi theo đội tuyển Brazil để chăm sóc cho các ngôi sao Brazil trong màu áo PSG như Neymar, Thiago Silva…

Đêm 13-10, tuyển Brazil hòa Nigeria 1-1, sau trận đầu hồi giữa tuần trước hòa Senegal 0-0. Brazil tung ra đủ dàn sao mạnh nhất nhưng họ chơi rất giữ chân theo yêu cầu của CLB.

HLV Tito của đội tuyển Brazil cho biết: “Quan trọng nhất trong chuyến đi này là tuyển Brazil tránh chấn thương và điều đó đã đạt được, chúng tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ khởi tranh vào tháng 3 năm tới. Tôi đã thử nghiệm nhiều vị trí trên sân”.

Các ngôi của Brazil đang khoác áo các CLB lớn của châu Âu như Liverpool, PSG, Bayern Munich…

Neymar vào đá chỉ 11 phút ở trận gặp Nigeria rồi ra nghỉ, thay anh là tiền vệ đang chơi cho Bayern Munich Coutinho.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.