Số cuộc xung đột vũ trang lên mức cao nhất kể từ Thế chiến II

(PLO)- Báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo (PRIO) cho thấy năm 2025 là năm có số người chết do xung đột cao thứ ba kể từ Chiến tranh Lạnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo (PRIO) của Na Uy, số cuộc xung đột vũ trang trong năm 2025 đã ở mức cao nhất kể từ khi Chiến tranh thế giới 2 kết thúc, tờ DW đưa tin.

Báo cáo "Xu hướng xung đột" của PRIO công bố ngày 9-6 cho thấy trong năm ngoái có 65 cuộc xung đột liên quan ít nhất một quốc gia, mức cao nhất kể từ năm 1946.

cuộc xung đột vũ trang.jpg
Khói bốc lên từ địa điểm xảy ra cuộc không kích của Israel ở làng Nabatieh al-Fawqa (Lebanon) ngày 4-6. Ảnh: AFP

Số lượng các cuộc xung đột giữa các quốc gia vào năm ngoái cũng đạt mức cao nhất trong 80 năm, tăng lên mức 8 cuộc, gấp đôi so với năm 2024, với các cuộc đụng độ giữa Ấn Độ và Pakistan, Afghanistan và Pakistan, Campuchia và Thái Lan, cũng như cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Khoảng 35 quốc gia tham gia vào các cuộc xung đột, nhưng chưa đến một nửa trong số đó chỉ can dự một cuộc xung đột duy nhất. Ví dụ, Israel đồng thời tham gia vào nhiều cuộc xung đột khác nhau ở Gaza, Syria, Lebanon, Iran và chống lại nhóm Houthis ở Yemen.

Châu Phi là lục địa bị ảnh hưởng nhiều nhất do các cuộc xung đột giữa các quốc gia, tiếp theo là châu Á, Trung Đông, châu Mỹ và châu Âu.

Báo cáo cho thấy có 75 cuộc xung đột phi nhà nước vào năm 2025, giảm nhẹ so với 79 cuộc xung đột vào năm 2024. Báo cáo cho biết bạo lực gây chết người giữa các băng đảng ma túy Mexico đã giảm đáng kể vào năm ngoái.

"Xu hướng này cho thấy sự phức tạp ngày càng tăng trong động lực xung đột, với nhiều bên tham gia hơn, điều này có những tác động quan trọng đến cách chúng ta phân tích và ứng phó xung đột” - theo báo cáo.

Theo báo cáo, khoảng 245.000 người đã thiệt mạng liên quan xung đột vũ trang vào năm 2025, khiến đây trở thành năm có số người chết cao thứ ba trong kỷ nguyên hậu Chiến tranh Lạnh.

Báo cáo của PRIO cho biết số người chết do giao tranh trong 5 năm qua nhiều hơn cả hai thập niên trước năm 2021.

PRIO dựa trên số liệu do Chương trình Dữ liệu Xung đột Uppsala (UCDP), trực thuộc ĐH Uppsala (Thụy Điển), biên soạn. Nghiên cứu này phân loại bạo lực có tổ chức thành ba nhóm: xung đột liên quan đến ít nhất một quốc gia, xung đột phi nhà nước và bạo lực đơn phương chống lại thường dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.