Sở Công Thương trả lời việc doanh nghiệp vận tải muốn giãn nợ

(PLO)- Sở Công Thương TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc hỗ trợ doanh nghiệp vận tải bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cụ thể, về các chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp hiện hành, Sở Công Thương cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2020 ngày 8-4.

Nghị định này cho phép gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp - cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Trong đó nhóm ngành vận tải kho bãi là một trong những đối tượng thuộc diện được gia hạn thuế. 

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn TP sớm phục hồi và ổn định hoạt động kinh doanh, Cục Thuế TP đã triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh nắm bắt kịp thời các chính sách nhằm đảm bảo mọi đối tượng thuộc diện ưu đãi đều được thụ hưởng. Qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp vận tải. 

Về kiến nghị thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng, Sở Công Thương cho biết hiện nay Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Trong đó đáng chú ý là đề xuất áp dụng mức thuế suất 15%-17% từ ngày 1-7 (thuế suất hiện hành là 20%). 

Về kiến nghị giãn nộp nợ: Với đề xuất cho giãn nộp nợ 6 tháng đối với số thuế còn nợ đến ngày 31-3 (không tính lãi chậm nộp), nội dung kiến nghị này đã được quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2014/QH14 ngày 13-6-2019 và được hướng dẫn cụ thể tại công văn số 897/TCT-QLN ngày 3-3 của Tổng cục Thuế về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Căn cứ các ý kiến của các đơn vị có liên quan về hỗ trợ doanh nghiệp vận tải bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, Sở Công Thương đề xuất UBND TP giao Sở GTVT tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến của các đơn vị để tham mưu, đề xuất UBND giải quyết các chính sách hỗ trợ.

Đồng thời, sở này cũng đề nghị cơ quan chức năng cần thông tin, tuyên truyền đến doanh nghiệp các nội dung đã được các đơn vị hướng dẫn nêu trên để doanh nghiệp được biết và thực hiện đúng theo quy định. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.