SIPRI: Các cường quốc hạt nhân bước vào kỷ nguyên mới

(PLO)- Các cường quốc hạt nhân đang nâng cấp đầu đạn hiện có, cũng như phát triển những vũ khí hạt nhân mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI - Thụy Điển) công bố báo cáo thường niên về tình hình vũ khí hạt nhân toàn cầu, cho thấy các cường quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa và mở rộng kho vũ khí, theo hãng tin Reuters.

SIPRI cảnh báo rằng thời kỳ cắt giảm kho vũ khí hạt nhân kéo dài từ sau Chiến tranh Lạnh đang dần kết thúc, thay vào đó là xu hướng tăng cường đầu đạn, phát triển công nghệ mới và từ bỏ các thỏa thuận kiểm soát vũ khí.

Theo SIPRI, tính đến tháng 1-2025, thế giới có khoảng 12.241 đầu đạn hạt nhân, trong đó khoảng 9.614 đầu đạn đang nằm trong kho dự trữ quân sự và sẵn sàng được sử dụng.

SIPRI nói rằng hiện có 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, gồm: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên và Israel. Trong số này, hầu hết đang tiếp tục các chương trình hiện đại hóa hạt nhân sâu rộng.

Nga và Mỹ chiếm gần 90% tổng số vũ khí hạt nhân toàn cầu. Cả hai duy trì kho đầu đạn sẵn sàng sử dụng tương đối ổn định trong năm 2024, nhưng vẫn đang triển khai chương trình nâng cấp lớn.

Theo SIPRI, Trung Quốc tăng từ 410 lên 500 đầu đạn chỉ trong một năm và lần đầu tiên có thể triển khai một số đầu đạn trong thời bình.

Anh duy trì số đầu đạn là 225 nhưng dự kiến sẽ nâng lên 260 đầu đạn trong tương lai.

Pháp hiện sở hữu khoảng 290 đầu đạn hạt nhân.

cường quốc hạt nhân.png
Bức ảnh này cho thấy tên lửa Hatf-IV (Shaheen-1) có thể bắn trúng mục tiêu cách xa tới 700 km, khi nó được phóng vào ngày 8-12-2004. Ảnh: AFP.

Ấn Độ và Pakistan đều đang mở rộng các hệ thống phân phối hạt nhân. Ấn Độ mở rộng nhẹ kho đầu đạn năm 2023. Cả hai nước cũng phát triển khả năng gắn nhiều đầu đạn trên một tên lửa.

Triều Tiên được SIPRI ước tính đã lắp ráp khoảng 50 đầu đạn, và có đủ vật liệu để sản xuất tới 90 đầu đạn. Năm 2023, nước này thử nghiệm tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo phóng từ một hầm phóng thô sơ, dù không tiến hành vụ thử hạt nhân nào.

“Mặc dù tổng số đầu đạn toàn cầu tiếp tục giảm do tháo dỡ vũ khí thời Chiến tranh Lạnh, nhưng số lượng đầu đạn sẵn sàng hoạt động lại gia tăng hàng năm – một xu hướng đáng lo ngại có thể tiếp tục và tăng tốc trong những năm tới” - Giám đốc SIPRI Dan Smith cảnh báo.

Trong phần giới thiệu của Niên giám SIPRI 2025, ông Smith cảnh báo về viễn cảnh của một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới mang theo "nhiều rủi ro và bất ổn hơn" so với thời Chiến tranh Lạnh — chủ yếu là do sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới trong lĩnh vực năng lực mạng và tài sản không gian, theo đài DW.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.