Sinh viên Đài Loan biểu tình phản đối sách giáo khoa 'bóp méo lịch sử'

(PLO)- Tờ Channel News Asia dẫn nguồn Reuters ngày 31-7 cho hay, hàng trăm sinh viên Đài Loan trong hôm nay đã xông vào trụ sở Bộ Giáo dục Đài Loan rầm rộ phản đối sách giáo khoa bóp méo lịch sử.
Cảnh sát Đài Loan cho biết, khoảng 700 sinh viên đã trèo qua rào chắn quanh Bộ Giáo dục Đài Loan vào sáng nay (31-7), trong đó gần 200 sinh viên đã "đóng quân" tại đây, đòi gặp Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đài Loan.
"Chúng tôi đã nhận được lệnh không giải tán các sinh viên trên", một phát ngôn viên phía cảnh sát cho biết.

Trong vài tháng qua, các nhà hoạt động trẻ đã xuống đường ồ ạt, chạm trán với cảnh sát và tìm cách đến văn phòng chính phủ để phán đối lại lập trường ủng hộ Bắc Kinh của chính phủ.

Sinh viên Đài Loan biểu tình rầm rộ trước tòa nhà Bộ Giáo dục Đài Loan (ảnh: Channel News Asia)

Các cuộc biểu tình phản ánh một làn sóng chủ nghĩa dân tộc trong thanh niên Đài Loan. So với những người lớn tuổi hơn mình, họ tự xem bản thân là người Đài Loan chứ không phải người Trung Quốc.

Sự phản đối từ phong trào Thái Dương Hoa Học Vận (Sunflower Movement) có thể quyết định kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan vào tháng Giêng. Giới trẻ có thể sẽ ủng hộ mạnh mẽ ứng cử viên nào càng độc lập so với đại lục càng tốt.

Cuộc biểu tình mới nhất này đã bắt đầu ở phía trước của tòa nhà Bộ giáo dục từ cuối ngày hôm qua để phản ứng trước vụ tự tử của một người đàn ông mà trước đó bị bắt giữ vì hành động biểu tình hồi tuần rồi.

Các sinh viên đòi tiếp kiến Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đài Loan (ảnh Today Online)

Các sinh viên nói rằng việc sửa đổi sách giáo khoa trung học đã bóp méo lịch sử, nghiêng về phía Trung Quốc và nhằm mục đích tẩy não thế hệ học sinh-sinh viên chấp nhận chính sách "một Trung Quốc".

Được biết, Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh nổi loạn và không loại trừ việc sử dụng vũ lực để đặt hòn đảo này dưới quyền kiểm soát của mình.
Lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu của Đảng Dân tộc thân Trung Quốc đã ký kết một loạt các hiệp ước thương mại và kinh tế với Trung Quốc, mặc dù những nghi ngờ chính trị vẫn tồn tại ở cả hai phía.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.