Singapore và Yemen đã đến Việt Nam, thách thức thầy trò Troussier

(PLO)- Hai đội tuyển U-23 Singapore và U-23 Yemen đã sớm có mặt tại khách sạn Sài Gòn – Phú Thọ để chuẩn bị cho vòng loại bảng C, giải bóng đá U-23 châu Á 2024, cùng với đội chủ nhà Việt Nam và U-23 Guam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển U-23 Singapore dưới sự dẫn dắt của HLV Nasir mang đến Việt Nam 23 gương mặt với nòng cốt là các cầu thủ của CLB Young Lions tham dự S-League.

Thầy trò Troussier vào cuộc chinh phục châu Á

Thầy trò Troussier vào cuộc chinh phục châu Á

(PLO)- Sau chiến tích á quân U-23 châu Á 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển trẻ Việt Nam của ông Troussier sẽ không chịu thua kém khi chuẩn bị khởi tranh vòng loại 2024 ngay trên sân nhà.

Theo VFF, mặc dù HLV Nasir không triệu tập hai cái tên rất đáng chú ý là Ilhan Faldi và Khairin Nadim, nhưng đội hình của U-23 Singapore vẫn có đến 12 cái tên từng tham dự SEA Games 32 tại Camphuchia. Đại diện của đảo quốc Sư tử cũng bỏ qua giải U-23 Đông Nam Á 2023 và ASIAD 19 để tập trung tối đa cho vòng loại U-23 châu Á 2024.

Mục tiêu của thầy trò Nasir là cạnh tranh một suất vé góp mặt ở vòng chung kết U-23 châu Á tại Qatar vào năm sau. Tuy nhiên, cơ hội cho bóng đá trẻ Singapore gây sốc không có nhiều, bởi sự vượt trội của U-23 Yemen và đội chủ nhà Việt Nam.

U-23 Yemen và Singapore đều có mục tiêu giành ngôi nhất bảng C vòng loại U-23 châu Á. Ảnh: VFF.

U-23 Yemen và Singapore đều có mục tiêu giành ngôi nhất bảng C vòng loại U-23 châu Á. Ảnh: VFF.

Trong khi đó, đội tuyển U-23 Yemen đang có được những sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho vòng loại U-23 châu Á sau hai chuyến tập huấn quan trọng tại Ai Cập và Iraq. Thầy trò HLV Miroslav Soukup được giới chuyên môn nhận định là đối thủ cạnh tranh số một cùng đội tuyển U-23 Việt Nam cho vị trí nhất bảng C.

Chính vì vậy, chiến lược gia người Cộng hòa Czech Miroslav Soukup đã triệu tập đến 15 cái tên thường xuyên góp mặt ở đội tuyển quốc gia. Họ không có được sự phục vụ của ba trụ cột là Al Maroufi, Al Batool và Al AMoudi. Tuy nhiên, đội bóng này thể hiện tham vọng rất lớn với hai mục tiêu là giành suất dự vòng chung kết U-23 châu Á tại Qatar và hướng đến cả suất đi Olympic Paris 2024.

Ngày 3-9, đội bóng còn lại và cũng là đối thủ trong trận đấu ra quân của đội tuyển U-23 Việt Nam là tuyển U-23 Guam cũng sẽ đến Phú Thọ để chuẩn bị cho vòng loại bảng C, giải bóng đá U-23 châu Á 2024 diễn ra trên sân vận động Việt Trì từ ngày 6-9 đến ngày 12-9.

Thầy trò Troussier đã sẵn sàng cho cuộc chơi lớn ở sân Việt Trì (Phú Thọ). Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thầy trò Troussier đã sẵn sàng cho cuộc chơi lớn ở sân Việt Trì (Phú Thọ). Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cũng cần biết vòng loại U-23 châu Á đồng loạt khai cuộc vào thời gian này, với 42 đội tuyển chia thành 11 bảng đấu (9 bảng có 4 đội và 2 bảng có 3 đội). 11 đội đứng đầu bảng cùng bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp vào vòng chung kết U-23 châu Á 2024 tổ chức tại Qatar.

Vòng chung kết U-23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15-4 đến ngày 3-5-2024. Kết quả của giải đấu này cũng được tính cho vòng loại Olympic Paris 2024. Theo đó, 3 đội dẫn đầu tại vòng chung kết U-23 châu Á 2024 sẽ nghiễm nhiên có suất tham dự Olympic, còn đội thua ở trận tranh hạng 3 sẽ chơi play off với một đội khác tại châu Phi để tranh chiếc vé cuối cùng.

Tại đấu trường U-23 châu Á, đội tuyển U-23 Việt Nam đã 4 lần liên tiếp tham dự vòng chung kết, trong đó một lần giành ngôi á quân năm 2018 và một lần lọt vào tứ kết năm 2022. Mục tiêu trên sân nhà lần này của của thầy trò Troussier là tiếp tục giành vé sang Qatar vào năm sau.

Không có bảng tử thần ở Champions League

Không có bảng tử thần ở Champions League

(PLO)- Nhà đương kim vô địch, đội sở hữu cú ăn ba của mùa giải Man. City tiếp tục là ứng viên sáng giá cho đấu trường Champions League 2023-2024 trong sự đồng đều ở các bảng đấu mùa này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.