HLV Troussier và 3 tháng cho chiến dịch World Cup

(PLO)- Từ cuối tháng 11-2023, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào vòng loại thứ hai World Cup 2026 và ngay từ bây giờ, HLV Troussier đã ráo riết chạy đua cho một trong 8,5 suất của châu Á chơi vòng chung kết cúp thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Chúng tôi đã sẵn có lực lượng chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Đội tuyển Việt Nam (VN) không sợ hãi. Bản thân tôi rất tự tin vì chúng tôi là một tập thể tốt” - HLV Philippe Troussier nói sau buổi lễ bốc thăm vòng sơ loại thứ hai nằm chung bảng với Iraq, Philippines (đội thắng play off Indonesia hoặc Brunei).

Ông thầy người Pháp đã sàng lọc xấp xỉ 100 cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia và hiện tại có trong tay 66 học trò tập trung sẵn sàng cho cuộc chơi lớn.

HLV Troussier cùng các học trò nỗ lực cho mục tiêu World Cup 2026. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Troussier cùng các học trò nỗ lực cho mục tiêu World Cup 2026. Ảnh: ANH PHƯƠNG

VFF thỏa mãn những điều kiện của HLV Troussier

Từ hơn 60 cầu thủ dưới 23 tuổi, tính cả đội của HLV Hoàng Anh Tuấn vừa vô địch U-23 Đông Nam Á, ông Troussier đã sớm chốt lại danh sách 35 gương mặt tốt nhất tập luyện cho vòng loại U-23 châu Á từ ngày 6-9. Phải thừa nhận VFF đã rất nỗ lực đưa giải đấu lớn này về sân Việt Trì (Phú Thọ) để giúp ông thầy người Pháp thuận tiện hơn cho nhiệm vụ giành vé chơi vòng chung kết sang năm ở Qatar.

Đã hai lần góp mặt tại vòng chung kết U-23 châu Á dưới thời HLV Park Hang-seo, với một lần giành ngôi á quân 2018, VFF không để trôi qua cơ hội cho HLV Troussier giành vé nhất bảng C vòng loại đi tiếp, khi gặp các đối thủ Yemen, Singapore và Guam.

Việc VFF đưa giải châu Á về sân nhà đồng thời tạo điều kiện cho ông thầy người Pháp huấn luyện cả đội tuyển quốc gia trong những ngày FIFA tháng 9. Theo đó, ông đã triệu tập 31 cầu thủ lớn tập chung với lứa đàn em trên cùng mặt sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF. Sự hòa quyện giữa lớp cầu thủ đàn anh với 35 gương mặt dưới 23 tuổi là rất lý tưởng cho họ thụ hưởng không khí của đội tuyển để chuẩn bị chu đáo cho đấu trường lớn nhất World Cup 2026.

Thủ quân Hùng Dũng và đồng đội sẽ chơi nhiều trận từ nay đến vòng sơ loại thứ hai cúp thế giới từ cuối tháng 11. Sau trận đá giao hữu với Palestine ngày 11-9 là chuyến tập huấn Trung Quốc vào tháng 10 và gặp đội chủ nhà ngày 10-10. Ba ngày sau, thầy trò HLV Troussier đối đầu Uzbekistan và đến ngày 17-10 chạm trán tuyển Hàn Quốc của nhà cầm quân nổi tiếng Klinsmann người Đức.

“Với đội tuyển Việt Nam, đây là thời cơ cho chúng tôi thể hiện một diện mạo mới để vượt qua vòng loại World Cup và tôi có ba tháng để hiện thực hóa điều đó.”

HLV TROUSSIER

Tuyển nam tiếp bước các cô gái Việt Nam

Vòng chung kết World Cup nữ 2023, tuyển nữ VN lần đầu tiên góp mặt trên sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới là một trải nghiệm quý giá, khi FIFA nâng số đội từ 24 lên 32. Tương tự, với bóng đá nam từ năm 2026 cũng thế, việc có 48 đội tuyển quốc gia dự World Cup thay vì 32 đội giúp cho cơ hội của thầy trò HLV Troussier tăng lên rõ rệt.

Nếu như ở World Cup 2022, đội tuyển VN đã vào đến vòng loại cuối cùng dành cho 12 đội mạnh nhất châu Á để chọn ra 4,5 suất đá vòng chung kết thì mùa 2023, châu lục này có đến 8,5 suất. Dĩ nhiên, khi cơ hội mở ra cho tất cả thì không chỉ bóng đá VN đang tăng tốc mà rất nhiều đội không ngừng chạy đua để góp mặt vào ngày hội lớn nhất hành tinh.

HLV Troussier nhận định bảng đấu của đội tuyển VN rất thú vị, với hai đại diện Đông Nam Á khác là Philippines và khả năng cao là Indonesia, cùng đội mạnh Iraq, đá vòng tròn hai lượt, chọn hai đội xếp đầu bảng đi tiếp.

“Không có trận đấu nào dễ dàng cả. Tất cả các đội ở bảng đấu này đều có tham vọng vượt qua vòng loại. Với đội tuyển VN, đây là thời cơ cho chúng tôi thể hiện một diện mạo mới để vượt qua vòng loại World Cup và tôi có ba tháng để hiện thực hóa điều đó. Tôi sẽ phải tìm hiểu kỹ về các đối thủ này” - ông thầy người Pháp cho biết.•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.