Singapore và 'ngoại giao hoa lan’ tại thượng đỉnh Mỹ-Triều

(PL)- Các nhân vật rất quan trọng (VIP) và rất rất quan trọng (VVIP) khi đến Singapore thường sẽ được nước chủ nhà đề tên và ra mắt một loại hoa lan.

Hoa của vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama có màu kem với điểm nhấn nhụy hoa vàng và cánh hoa xoắn; hoa của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có màu hồng tươi sáng và những chấm màu đỏ; hoa của Nelson Mandela có màu vàng cam và hình sao. Trước đây Singapore cũng ra mắt hoa Dendrobium Memoria Princess Diana màu trắng, được đặt tên theo công nương nổi tiếng của nước Anh; hoa lan Ascocenda Yingluck Shinawatra màu hồng theo tên của cựu thủ tướng Thái Lan khi đến thăm đảo quốc sư tử.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Singapore trước đây từng nói với AFP rằng tất cả nguyên thủ có chuyến thăm chính thức đến Singapore đều có thể được mời để đặt tên họ cho một loài phong lan mới. Lần đầu tiên Singapore đặt tên cho hoa lan theo tên người nổi tiếng là vào năm 1957, một loài lan được lấy theo tên Anne Black, phu nhân cao ủy Anh tại Singapore lúc bấy giờ.

Theo Reuters, hiện các nhà thực vật học, giới truyền thông và các nhà phân tích đang tò mò muốn biết liệu Singapore có tiếp tục mở rộng “ngoại giao hoa lan” tại thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên dự kiến diễn ra vào ngày 12-6 tới đây hay không.

Ông Nicholas Fang, Giám đốc an ninh và các vấn đề toàn cầu tại Viện Ngoại giao Singapore, cho rằng nước chủ nhà rất có thể sẽ làm điều này bên lề thượng đỉnh như một cử chỉ ngoại giao thiện chí và hữu nghị. “Hình thức ngoại giao mềm này là điều độc đáo của người Singapore. Liệu mỗi nhà lãnh đạo sẽ nhận một loài hoa lan khác nhau hay cả hai nhận chung một hoa để đánh dấu việc cùng tham gia vào thượng đỉnh, chúng ta hãy chờ đợi và sẽ biết” - Fang nói.

Các loài hoa lan đặc biệt này được trưng bày tại Botanic Gardens - Vườn bách thảo Singapore và cũng là di sản thế giới đầu tiên của Singapore được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận. Khu vực này nằm ở phía Tây của khu vực đặc biệt được thiết kế tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều tới đây. Được biết đã có 181 loài phong lan được đặt theo tên của những nguyên thủ quốc gia trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.