Singapore kêu gọi Trung Quốc hợp tác hòa bình

Philippines hiện đại hóa quân đội để đáp ứng nhu cầu phòng vệ trong nước.

Ngày 17-7, diễn đàn Toàn cầu tương lai Trung Quốc (TQ) năm 2014 kéo dài hai ngày đã khai mạc tại Singapore, quy tụ khoảng 60 chuyên gia hàng đầu quốc tế về các vấn đề TQ.

Báo Today (Singapore) đưa tin phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng cao cấp Singapore Goh Chok Tong nhận định khi ảnh hưởng của TQ trong các vấn đề khu vực và toàn cầu càng lớn, TQ sẽ ngày càng chủ động và góp tiếng nói nhiều hơn trong nỗ lực định hình môi trường bên ngoài.

Ông kêu gọi TQ cần phải giữ vai trò được các nước hoan nghênh. Có nghĩa là TQ phải hợp tác với cộng đồng quốc tế theo phương thức hòa bình, không gây đổ vỡ để xây dựng trật tự thế giới tốt hơn cho các nước, trong đó có TQ. Ông ghi nhận dù có những bất đồng giữa một số nước ASEAN với TQ trong vấn đề tranh chấp biển Đông nhưng các bên liên quan đang tìm cách quản lý bất đồng thông qua đối thoại.

 Tổng thống Benigno Aquino xem mô hình máy bay FA-50 của Hàn Quốc tại triển lãm ở Pasay. Ảnh: GMA

Cùng ngày, phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng, An ninh và Quản lý khủng hoảng 2014 ở Pasay (Philippines), Tổng thống Aquino nhấn mạnh nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Philippines nhằm đáp ứng thảm họa nhân đạo và phòng vệ trong nước chứ không làm gia tăng căng thẳng.

Ông giải thích vũ khí của quân đội đã cũ kỹ trong khi các phần tử phiến loạn còn có vũ khí hiện đại hơn. Đây là lý do chính phủ tăng cường cung cấp trang thiết bị cho quân đội để giảm thiểu rủi ro trên chiến trường.

Ông cho biết trong bốn năm qua, chính phủ đã phê duyệt hơn 40 tỉ peso (19.400 tỉ đồng VN) để nâng cấp và hiện đại hóa quân đội. Con số này cao hơn nhiều so với 26 tỉ peso (12.600 tỉ đồng VN) chính phủ của người tiền nhiệm Gloria Macapagal-Arroyo chi hiện đại hóa quân đội trong 10 năm.

Cũng tại triển lãm, Bộ trưởng Quốc phòng  Voltaire Gazmin cho biết Philippines đang có nhu cầu bức thiết về trang thiết bị quân sự để đáp ứng các yêu cầu an ninh, quốc phòng, phản ứng thảm họa và quản lý khủng hoảng. Ông đánh giá Philippines là thị trường tăng trưởng đầy tiềm năng cho các công ty quốc phòng quốc tế.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.