Singapore bỏ tù ba trọng tài nhận "hối lộ tình dục"

Ba trọng tài bóng đá người Lebanon đã bị xác định là có tội và bị kết án tù tại Singapore do có hành vi dàn xếp kết quả trận đấu để đổi lấy tình dục miễn phí trong một trận đấu tại AFC Cup hồi tháng Tư.
Singapore bỏ tù ba trọng tài nhận "hối lộ tình dục" ảnh 1
Eric Ding là kẻ đã mua chuộc ba trọng tài người Lebanon (Nguồn: AFP)

Trọng tài chính Ali Sabbagh, 34 tuổi, bị coi là kẻ chủ mưu trong vụ này và bị kết án sáu tháng tù giam. Hai trợ lý Ali Eid, 33 tuổi, và Abdallah Taleb, 37 tuổi, mỗi người bị kết án ba tháng tù giam.

Trong phiên tòa hôm 10/6, hai vị trợ lý đã oà khóc nức nở và ngẩng đầu lên như thể muốn tạ ơn Chúa khi quan toà Low Wee Ping tuyên bố rằng họ có thể được trả tự do sau ngày 10 hoặc 11/6 do có thái độ thành khẩn và đã ngồi tù một thời gian trước khi bị kết án.

Trong phiên tòa ngày 11/6, quan tòa kết luận Sabbagh đã tiếp xúc với kẻ môi giới bán độ và đã thuyết phục hai trợ lý của mình chấp nhận khoản "hối lộ tình dục" trên.

Ba bị cáo đã bị bắt do chấp nhận "thổi còi méo" trận đấu giữa Tampines Rovers của Singapore và East Bengal của Ấn Độ vào ngày 3/4.

Họ đã bị truất quyền cầm còi trước khi trận đấu diễn ra và bị từ chối nộp tiền bảo lãnh, dẫn tới việc bị giam tại nhà tù Changi từ ngày 4/4 cho tới nay.

Eric Ding Si Yang, doanh nhân 31 tuổi người Singapore cũng đã bị buộc tội hối lộ do là người sẽ cung cấp gái bán hoa cho các vị trọng tài, song người này đã được nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại.

Quan toà đã chỉ trích nặng nề những vị trọng tài có bằng FIFA này và cho rằng có lẽ họ là những người đầu tiên thuộc FIFA bị bắt do hối lộ tại Singapore.

"Chỉ riêng việc các vị là trọng tài quốc tế đã đủ là yếu tố cấu thành tội theo ý kiến cá nhân tôi."

"Dư luận Singapore rất chú trọng việv duy trì bóng đá làm môn thể thao chuyên nghiệp tại đây, bởi nó có giá trị xã hội, giải trí và cả kinh tế."

Theo các công tố viên tiết lộ thì Ali Sabbagh đã được Ding liên hệ từ tận "giữa năm 2012" tại Beirut./.

Theo Quốc Thịnh (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.