Siêu tàu sân bay Mỹ sắp đến Hong Kong

(PLO)- Siêu tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan sẽ đến Hong Kong trước khi tham gia cuộc tập trận chung với hải quân Hàn Quốc ở bán đảo Triều Tiên.

Siêu tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan sẽ đến Hong Kong trong tuần này, theo South China Moring Post (SCMP). Tàu USS Ronald Reagan sẽ là tàu sân bay Mỹ đầu tiên đến Hong Kong trong hai năm trở lại đây. Trung Quốc đã bác đề nghị đến thăm Hong Kong của một tàu sân bay Mỹ tháng 4 năm ngoái.

Sau khi đến Hong Kong, siêu tàu sân bay USS Ronald Reagan sẽ di chuyển sang bán đảo Triều Tiên tập trận chung với hải quân Hàn Quốc. Dự kiến cuộc tập trận sẽ diễn ra vào ngày 15-10, Yonhap dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Máy bay cất cánh từ siêu tàu sân bay Ronald Reagan của Mỹ. Ảnh: SCMP

Máy bay cất cánh từ siêu tàu sân bay Ronald Reagan của Mỹ. Ảnh: SCMP

Theo Mỹ và Hàn Quốc, cuộc tập trận này đã được chuẩn bị trước và không phải nhằm phản ứng với căng thẳng phía Triều Tiên. Tuy nhiên, cuộc tập trận diễn ra giữa thời điểm Mỹ và Triều Tiên ngày càng có nhiều phát ngôn và cả hành động gia tăng đe dọa lẫn nhau gây nhiều lo ngại. Việc Mỹ nhiều lần triển khai máy bay ném bom đến khu vực trước đó cũng có thể dẫn đến rủi ro tính toán sai và đối đầu quân sự.

Hiện có lo ngại siêu tàu sân bay Ronald Reagan sẽ vượt Giới tuyến phía bắc - ranh giới hàng hải liên Triều lập trên Hoàng Hải sau chiến tranh Triều Tiên. Chosun Ilbo tuần trước dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc rằng Mỹ đang cân nhắc “một loạt phương án” với Triều Tiên, trong đó có cho “một tàu sân bay vượt giới tuyến phía Bắc”.

Siêu tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan sẽ đến Hong Kong trước khi sang bán đảo Triều Tiên tập trận với Hàn Quốc. Ảnh: SCMP

Siêu tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan sẽ đến Hong Kong trước khi sang bán đảo Triều Tiên tập trận với Hàn Quốc. Ảnh: SCMP

Khi được hỏi về diễn biến bán đảo Triều Tiên, Chuẩn Đô đốc Marc Dalton, chỉ huy siêu tàu sân bay Ronald Reagan ngày 30-9 khẳng định đội tàu luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đồng minh cũng như sự ổn định trong khu vực.

USS Ronald Reagan là tàu chiến lớn nhất của Mỹ đóng tại châu Á - đậu ở Nhật, là lực lượng chiến đấu mạnh nhất trong Hạm đội 7 hải quân Mỹ. Tàu USS Ronald Reagan cũng thường xuyên tuần tra biển Đông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.