Khai mạc VCK U-17 nữ châu Á:

“Siêu kinh điển Đông Nam Á” Việt Nam - Thái Lan ngày 1-5

(PLO)- Ngày 1-5 khai mạc giải châu Á bằng trận "siêu kinh điển Đông Nam Á"...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước trận “siêu kinh điển Đông Nam Á”, Thái Lan gửi đến Việt Nam thông điệp cực mạnh với vòng loại khi ba trận vòng loại ghi 29 bàn không thể thủng lưới bàn nào.

AFC đã đánh động giải đấu bằng cuộc chơi giữa hai thế lực kèn cựa nhau. Đây sẽ là trận đấu nảy lửa ngay trận khai mạc giải lúc 14 giờ 30, ngày 1-5.

Trong khi đó, U-17 Việt Nam cũng có một vòng loại ấn tượng với chín bàn thắng vào lưới hai đối thủ Guam và Hong Kong.

Sieu- Kinh- dien.jpg
U-17 Thái Lan miệt mài tập luyện khi đến Tô Châu nhằm đánh bại U-17 Việt Nam. Ảnh: CTP.

Bảng A, ngoài chủ nhà Trung Quốc còn lại 3 đối thủ Đông Nam Á bao gồm Thái Lan, Việt Nam và Myanmar. Dễ thấy mỗi đội bóng Đông Nam Á xác định ra quân là một trận chung kết bảng nhằm tìm kiếm tấm vé nhì bảng sau Trung Quốc ở đẳng cấp cao để vào tứ kết và bắt đầu cuộc cạnh tranh vé World Cup U-17 nữ.

Điểm danh Thái Lan có tay săn bàn Kurisara Limpawanit qua 3 trận vòng loại góp 8 bàn thắng trong số 29 bàn. Tuy nhiên, lần này cô đối đầu với trung vệ thép Ngô Hải Yến của Việt Nam, liệu Kurisara có “tác oai, tác quái” nổi hay không?

U-17-Viet-Nam-1.jpg
U-17 Việt Nam cũng có nhiệm vụ đánh bại Thái Lan. Ảnh: AFC.

Cần biết bóng đá nữ châu Á kể cả cấp độ trẻ, các đội Đông Nam Á rất khó chen chân vào tốp 4, tức bán kết cũng là 4 suất dự World Cup, buộc họ phải nỗ lực tột độ.

Truyền thông Thái Lan đánh giá rằng, đây là trận đấu mà cơ hội chia đều cho cả hai. Kẻ thắng trong trận “siêu kinh điển Đông Nam Á” này có cơ hội rất lớn vào tứ kết.

Bóng đá nữ trẻ Thái Lan hiện nay có hai tuyến rất tốt gồm U-19 và U-17, đây là chiến lược đầu tư nhằm tìm lại vầng hào quang xưa của Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan - madam Pang.

Sẽ rất hấp dẫn và kịch tính cho trận đấu của hai đối thủ lớn Đông Nam Á như phát pháo khai mạc VCK U-17 châu Á diễn ra tại Tô Châu, Trung Quốc, cũng là vòng loại World Cup.

Ở trận đấu thứ 2 bảng A lúc 18 giờ 30, Myanmar hầu như không có cơ hội lấy điểm trước Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.