Siêu dự án điện khí 4 tỉ USD khơi thông dòng vốn ngoại VN

(PLO)- Singapore hiện đang tạm dẫn đầu danh sách đầu tư nước ngoài năm 2020 với tổng vốn đầu tư 4,5 tỉ USD, chiếm 53% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.
Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), trong quý I-2020 (tính đến ngày 20-3-2020), tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 8,6 tỉ USD, bằng 79% so với cùng kỳ năm 2019.
Cụ thể, tổng vốn đăng ký cấp mới đạt 5,5 tỉ USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019. Cục Đầu tư nước ngoài cho biết mức tăng trưởng này chủ yếu là do trong quý I-2020, có dự án điện khí LNG Bạc Liêu, vốn đầu tư 4 tỉ USD từ nhà đầu tư Singapore được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Về lĩnh vực đầu tư trong quý I-2020, sản xuất phân phối điện đang là lĩnh vực dẫn đầu với tổng số vốn đạt hơn 4 tỉ USD, chiếm 48% tổng vốn đầu tư đăng ký; lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 2,72 tỉ USD, chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Xếp thứ ba là các lĩnh vực bán buôn bán lẻ với tổng vốn đăng ký 682 triệu USD. Thứ tư là hoạt động kinh doanh bất động sản với vốn đầu tư 264 triệu USD.

Tổng vốn đăng ký cấp mới tăng trưởng chủ yếu là do trong quý I-2020, có dự án điện khí LNG Bạc Liêu, vốn đầu tư 4 tỉ USD được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Singapore hiện đang tạm dẫn đầu danh sách đầu tư nước ngoài năm 2020 với tổng vốn đầu tư 4,5 tỉ USD, chiếm 53% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; tiếp theo vẫn là các đối tác quen thuộc như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc…
Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp gây hệ lụy lớn tới quyết định của các nhà đầu tư cũng như quyết định mở rộng quy mô dự án hiện có của nhà đầu tư nước ngoài, làm cho thu hút đầu tư nước ngoài trong quý I-2020, giảm cả về số lượng cũng như tổng vốn đầu tư đăng ký.
Tuy vậy, vốn đầu tư giải ngân vẫn ở mức khá, đạt 3,85 tỉ USD, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2019, đây là con số đáng ghi nhận trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng nhiều đến tiến độ triển khai của các dự án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.