Siêu bão Melor buộc Philippines sơ tán hơn 725.000 dân

(PLO)- Hôm 14-12, nhà chức trách Philippines đã cho hủy hàng chục chuyến bay nội địa, cấm tàu thuyền qua lại và sơ tán hàng trăm ngàn người để đối phó với cơn bão Melor sắp đổ bộ vào quốc gia này.

Theo Reuters, cơ quan thời tiết Philippines cho biết bão Melor, còn biết đến với tên địa phương là Nona, dự kiến sẽ đổ bộ vào làng Batag ở phía bắc quần đảo Samar. 

Cơn bão di chuyển với sức gió 150 km/giờ, đến sáng 14-12 cơn bão chỉ còn cách phía đông đảo Samar khoảng 205 km và đã mạnh lên cấp 3 trong đêm qua với sức gió 125 km/giờ ở tâm bão, theo CNN. 

Cơ quan quản lý thảm họa Philippines đã buộc phải cho di tản hơn 725.000 người dân cờ khu vực phía nam đảo Luzon.

Bản đồ theo dõi đường đi của bão Melor. Ảnh: ABC

Bão Melor đã gây ra mưa xối xả, sạt lở trên diện rộng ở khu vực gần tỉnh Sorsogon, phía nam đảo chính Luzon. Dự báo Melor có đường đi giống Haiyan, siêu bão cấp 5 đổ bộ vào miền Trung Philippines năm 2013 làm gần 8.000 người thiệt mạng và mất tích. 

Nhà chức trách ra lệnh đóng cửa tạm thời các trường học, văn phòng và sơ tán người dân. Khoảng 8.000 người bị kẹt lại các bến cảng sau khi tuần duyên Philippines ngăn không cho phà cùng tàu cá hoạt động ở miền Trung quốc đảo.

Adam Douty, nhà khí tượng học thuộc AccuWeather, cho biết Melor đã suy yếu phần nào sau khi gặp một khối khí khô vào sáng sớm nay nhưng vẫn "đe dọa tài sản và sinh mạng con người".

Alexander Pama, Giám đốc điều hành Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thảm họa Quốc gia Philippines (NDRRMC), cho biết Melor sẽ gây ra lũ lụt, lở đất, mực nước biển có thể dâng lên đến 4 m do cường độ mạnh, làm gián đoạn liên lạc, mất điện.

Khoảng 20 tỉnh, bao gồm các tỉnh quanh thủ đô Manila đang trong tình trạng báo động do gió mạnh và mưa lớn, lên đến 300 mm, trong khu vực bán kính 300 km. Mỗi năm Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.