Sếp đường sắt Trung Quốc nhảy lầu tự tử

Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay xác nhận tổng giám đốc doanh nghiệp đường sắt trọng điểm của nước này nhảy lầu tự tử do trầm cảm vì áp lực nợ quá lớn.

bai-2604-1388998061.gif

Ông Bạch Trung Nhân, tổng giám đốc Công ty công trình đường sắt Trung Quốc. Ảnh: Baidubaike

Xinhua dẫn thông cáo chính thức của Công ty Công trình Đường sắt Trung Quốc (CREC) cho biết tổng giám đốc Bạch Trung Nhân nhảy lầu tự tử tại nhà riêng hôm 4/1. Theo lời kể của người thân, ông Bạch gần đây mắc bệnh trầm cảm và đây có thể là lý do dẫn đến quyết định quyên sinh của người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước trọng điểm này.

Tờ Economic Information dẫn lời ông Vương Mộng Thứ, phó tổng công trình sư thuộc Tập đoàn Hầm Đường sắt Trung Quốc, cho biết một phần nguyên nhân dẫn đến bệnh trầm cảm của ông Bạch là khoản nợ khổng lồ mà CREC đang gánh chịu. Theo đó, một số công ty con của CREC thậm chí còn gặp khó khăn trong vấn đề trả lương cho công nhân đợt cuối năm.

Theo báo cáo quý ba năm 2013 của CREC, tỷ lệ nợ trên tổng tài sản của công ty này lên đến hơn 85%, với tổng nợ là 531,9 tỷ nhân dân tệ (88 tỷ USD).

Việc ông Bạch Trung Nhân tự tử diễn ra trước thời điểm Trung Quốc chuẩn bị tuyên án nhận hối lộ và lạm quyền với ông Trương Thự Quang, nguyên cục trưởng Vận tải thuộc Bộ Đường sắt. Bộ này đã bị giải thể, tách thành Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc và Cục Đường sắt Quốc gia thuộc bộ Giao thông Vận tải. Theo South China Morning Post, hiện không có thông tin về mối liên hệ trực tiếp giữa CREC và vụ án trên.

Vụ án Trương Thự Quang nằm trong chuỗi án tham nhũng tại bộ Đường sắt Trung Quốc, thể hiện quyết tâm chống tham nhũng trong ngành đường sắt, phụ trách vận tải 1,7 tỷ hành khách trong năm ngoái. Tháng 7/2013, ông Lưu Chí Quân, nguyên bộ trưởng Đường sắt, bị khép án tử hình ân hạn hai năm với tội danh nhận hối lộ và lạm quyền.

Theo Đức Dương (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.