Seoul điều tra nghi vấn Trung Quốc lập đồn ‘cảnh sát mật’ ở Hàn Quốc

(PLO)- Giới chức Seoul hợp tác điều tra nghi vấn Trung Quốc thành lập các đồn cảnh sát mật tại Hàn Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-6, tờ The Korea Herald đưa tin rằng hiện giới chức Hàn Quốc (HQ) đang điều tra khả năng Trung Quốc (TQ) thành lập các đồn cảnh sát mật trên khắp đất nước sau khi xuất hiện các cáo buộc cho rằng các cơ quan như vậy đã tồn tại ở thủ đô Seoul trong một thời gian dài.

Theo The Korea Herald, Cơ quan tình báo Quốc gia và cảnh sát HQ đang cùng phối hợp để điều tra các cơ sở bị tình nghi là đồn cảnh sát mật của TQ trên toàn quốc, trong đó có một số cơ sở tại Seoul và đảo Jeju.

Trụ sở Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc tại thủ đô Seoul. Ảnh: TBS

Trụ sở Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc tại thủ đô Seoul. Ảnh: TBS

Hồi tháng 5, Cơ quan tình báo HQ đã cáo buộc một nhà hàng TQ ở quận Songpa (trung tâm Seoul) hoạt động như một “căn cứ bí mật” nhằm cung cấp thông tin cho các hoạt động giám sát của Bắc Kinh.

Mới đây, Lãnh sự quán TQ tại Jeju thông báo rằng những cáo buộc về việc TQ thành lập đồn cảnh sát mật tại Jeju nói riêng và tại HQ nói chung là vô căn cứ, bởi những địa điểm như vậy là không tồn tại, những cáo buộc của Seoul là "không có cơ sở thực tế, và chỉ là những suy đoán có chủ ý".

“Chúng tôi rất không hài lòng và cực lực phản đối những thông tin không chính xác như vậy” - thông báo của Lãnh sự quán TQ tại Jeju cho biết.

Trả lời phỏng vấn hồi tháng trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Uông Văn Bân cho biết Bắc Kinh không hề lập những cơ quan gọi là đồn cảnh sát bí mật ở nước ngoài, và những cáo buộc như vậy là đang làm mất uy tín của TQ.

Ông Uông thừa nhận rằng TQ có thành lập một số tổ chức ở nước ngoài nhằm giúp công dân TQ hồi hương trong đại dịch COVID-19, nhưng những tổ chức đó "không được gọi là đồn cảnh sát hay trung tâm dịch vụ cảnh sát".

Ngoài ra, ông Uông còn nhấn mạnh rằng: “TQ luôn duy trì nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, Bắc Kinh luôn nghiêm chỉnh tuân thủ luật pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền tư pháp của tất cả các nước”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.