SEA Games 33 tránh “đại hồng thủy” ra sao?

(PLO)- 10 môn với 109 bộ HCV của SEA Games 33 đã "di dời" từ Songkhla về Bangkok ổn thỏa...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tất cả các môn thi đấu ở SEA Games 33 diễn ra ở Songkhla, miền nam Thái Lan, nơi hứng chịu đợt lũ lụt thế kỷ kinh hoàng, sẽ được dời đến địa điểm thi đấu khác.

54 môn thể thao tại SEA Games 33 thì Songkhla tổ chức 10 môn gồm bóng đá, bi sắt, quyền Anh, pencak silat, cờ, judo, kabaddi, karate, vật, wushu với tổng số 109 bộ HCV. Tuy nhiên lũ lụt đã tàn phá hoàn toàn các địa điểm thi đấu tại Songkhla và không thể hồi phục kịp khi ngày khai mạc SEA Games 33 đã cận kề.

SEA- Games-33-2.jpg
Miền Nam Thái Lan trải qua "đại hồng thủy" làm hư hỏng toàn bộ các cơ sở thi đấu SEA Games 33. Ảnh: B.P

Bên cạnh đó, điều không kém quan trọng khác là các sân bay ở miền nam Thái Lan, trong đó có sân bay quốc tế ở Songkhla và Hat Yai đều đóng cửa vì lụt sâu trong sân bay. Trước tình hình đòi hỏi phải gấp rút trong công tác di dời 10 môn tại SEA Games 33 ở Songkhla về Bangkok, chủ nhà Thái Lan đã làm việc rất hiệu quả.

Trưởng Ban tổ chức SEA Games 33, cũng là Bộ trưởng Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan, ông Chaiyapat Siriwat đã họp bàn kỹ lưỡng và đưa nhiệm vụ lẫn trách nhiệm về các trưởng bộ môn có các môn thi di dời từ Songkhla về Bangkok.

Hiện nay một số đoàn thể thao nước ngoài của ASEAN cũng đã tìm mọi cách liên hệ với bộ phận y tế của chủ nhà SEA Games 33 về vấn đề sau lũ, thường là dịch bệnh có thể lan tràn. Tuy nhiên điều này là hoàn toàn không có vì vùng Songkhla phía nam Thái Lan cách rất xa Chonburi và Bangkok.

Trong phân công nhiệm vụ khi chuyển môn thi đấu từ Songkhla về Bangkok, mỗi trưởng bộ môn phải tự đi rà soát địa điểm tối ưu nhất ở Bangkok để đề xuất thay thế.

Tuy nhiên với chuyên môn cùng trách nhiệm lẫn kinh nghiệm, trưởng các bộ môn đã đề xuất địa điểm thi đấu mới từ Songkhla chuyển về Bangkok đều hợp lý, khoa học.

Bây giờ, SEA Games 33 diễn ra hai địa điểm chính gồm Chonburi và Bangkok, một số trận đấu bóng đá diễn ra ở Chiang Mai, trong đó có bảng B, nơi U-22 Việt Nam thi đấu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.