SEA Games 31 đã gần như hơi thở…

(PLO)- Chiều 6-5, nghi lễ xin lửa thắp sáng và rước đuốc SEA Games 31 do 11 VĐV xuất sắc của Hà Nội (tượng trưng cho 11 quốc gia) thực hiện
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-5, nghi lễ xin lửa thắp sáng và rước đuốc SEA Games 31 do 11 VĐV xuất sắc của Hà Nội (tượng trưng cho 11 quốc gia) thực hiện chuẩn bị cho màn thắp sáng lễ khai mạc vào đêm 12-5 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Cùng thời điểm, sân Việt Trì (Phú Thọ) diễn ra hai trận đấu ở bảng A hấp dẫn và kịch tính.

Càng gần đến giờ thầy trò HLV Park Hang-seo ra quân, mọi ngả đường đều đổ về sân vận động Việt Trì. Tỉnh Phú Thọ đã đầu tư hơn 44 tỉ đồng để nâng cấp mặt sân cỏ hiện đại với sức chứa gần 20.000 chỗ. Ban tổ chức cũng cho dựng màn hình LED 60 m2 tại Quảng trường Hùng Vương để tường thuật trực tiếp các trận đấu bóng đá.

Tham dự SEA Games 31 có hơn 7.800 người gồm cán bộ, HLV, VĐV của 11 quốc gia.

Tham dự SEA Games 31 có hơn 7.800 người gồm cán bộ, HLV, VĐV của 11 quốc gia.

Cách đây hơn nửa năm, Đại hội thể thao Đông Nam Á hai năm tổ chức một lần chìm trong cơn u ám của đại dịch COVID-19 khiến không ít người nghĩ đến viễn cảnh cuộc chơi không thể diễn ra ở Việt Nam. Thế nhưng các nhà tổ chức SEA Games với sự nỗ lực chung tay rất lớn của nhiều ban ngành đã vượt qua những thử thách lớn và nhiều nỗi lo toan để cuộc chơi chung của thể thao Đông Nam Á tiếp tục lần thứ 31.

Tham dự SEA Games 31 có hơn 7.800 người gồm cán bộ, HLV, VĐV của 11 quốc gia. Bên cạnh đó, cuộc chơi lớn Đông Nam Á còn có 1.300 trọng tài, giám sát viên, quan chức kỹ thuật quốc tế, cùng sự hiện diện của hơn 2.500 PV báo chí trong và ngoài nước. Thủ đô Hà Nội là địa điểm tổ chức lễ khai mạc (ngày 12-5), bế mạc (ngày 23-5) của SEA Games 31 và đăng cai 18 môn thi đấu tại 14 địa điểm đã sẵn sàng trước giờ G. Ðây là thời điểm Hà Nội đón lượng khách quốc tế đông nhất kể từ sau đại dịch COVID-19 chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

SEA Games lần thứ hai tổ chức ở Việt Nam với nhiều nội dung trong hệ thống thi đấu Olympic không chỉ góp phần xóa đi định kiến “ao làng” Đông Nam Á mà còn là một nỗ lực rất lớn chiến thắng đại dịch COVID-19 của nước chủ nhà.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.