Sẽ ngừng xuất khẩu rau quả sang EU

(PL)- Bộ Công Thương cho biết tính đầu năm đến nay, Tổng vụ Sức khỏe và Người tiêu dùng (DG SANCO) của Ủy ban châu Âu (EC)

đã được các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) thông báo ba lần liên tiếp về việc ba chuyến hàng nhập khẩu từ Việt Nam vào EU bị phát hiện vi khuẩn gây hại sức khỏe người tiêu dùng bị cấm trên cây húng quế và mướp đắng.

DG SANCO thông báo trong thời gian một năm kể từ 1-2-2014 nếu phát hiện năm trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật thì EU sẽ ban hành lệnh cấm nhập khẩu rau, quả của Việt Nam.

Trước thông tin này, đại diện Trung tâm Kiểm dịch Thực vật sau nhập khẩu 2, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT), cho biết sắp tới sẽ tạm ngưng cấp phép kiểm dịch thực vật xuất khẩu sang châu Âu đến hết 31-1-2015.

TS Võ Mai, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam, cho biết việc ngưng xuất khẩu rau quả chỉ mang tính chất tạm thời để doanh nghiệp (DN) nước ta có thời gian kiểm soát lại việc xuất khẩu. DN phải đợi hết thời hạn EU xóa bỏ lỗi vi phạm mới tiếp tục xuất khẩu. Nếu cấm xuất khẩu là coi như xong, hết đường xuất sang EU, vì thế DN phải chấp nhận.

“Cũng phải coi lại cơ quan kiểm tra, cơ quan kiểm dịch chỉ kiểm sâu bệnh. Rau quả xuất đi cần có thêm giấy xác nhận an toàn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, có khi kiểm tra không kỹ để lọt. Và cũng trách chính những DN “con sâu làm rầu nồi canh”, những lô hàng vi phạm có thể do DN không đi kiểm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo điều kiện của nước nhập khẩu” - TS Mai nói.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.