Sẽ mở đường bay Cần Thơ – Đà Lạt cuối tháng 4

(PLO) – Ngày 1-4, tại Cần Thơ, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ và UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với đại diện Công ty bay dịch vụ Hàng không (VASCO)– chi nhánh Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Vietravel để thống nhất việc mở đường bay Cần Thơ – Đà Lạt. 

Sau buổi làm việc, 4 bên đã thống nhất mở đường bay Cần Thơ – Đà Lạt với tần suất khai thác 2-3 chuyến/tuần  bằng máy bay ATR loại 65 chỗ của VASCO. Dự kiến chuyến bay đầu tiên của đường bay mới này từ Đà Lạt sẽ đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ vào ngày 26-4. Phía Vietravel đưa ra mức giá vé vào khoảng gần 900 ngàn đồng/vé/lượt.

 Hành khách bay tuyến  Phú Quốc – Cần Thơ do VASCO khai thác. Ảnh: Gia Tuệ.

Đường bay Cần Thơ – Đà Lạt trong giai đoạn thử nghiệm phía Vietravel tham gia dạng bao chuyến với hành khách thuộc tour của Vietravel khoảng 40 ghế/chuyến. Còn lại 25 ghế/chuyến được mở bán rộng rãi cho khách hàng có nhu cầu thông qua hệ thống đại lý bán vé máy bay của Vietravel và VASCO.

Theo ông Trần Đoàn Thế Duy – Phó Tổng Giám đốc Vietravel, nhu cầu du khách  từ Cần Thơ  đi Đà Lạt là rất nhiều. Tuy nhiên giao thông hiện nay đường bộ đi tốn thời gian di chuyển hết 2 ngày, do đó thời gian đi tour không nhiều và tăng chi phí của khách do đó tour này vất vả cho công ty và du khách.

Ông Vũ Đức Biên – Phó Giám đốc VASCO, kết quả kinh doanh đường bay ngắn rất khó về tài chính, nhưng VASCO cân đối từ các đường bay khác. Đường bay Đà Lạt – Cần Thơ và chiều ngược lại sử dụng máy bay ATR  của tuyến Đà Nẵng – Đà Lạt – Cần Thơ (nối dài thêm từ tuyến Đà Nẵng – Đà Lạt). Sau giai đoạn thử nghiệm 2-3 tháng nếu có thị trường sẽ đưa vào hoạt động chính thức. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.