Sẽ không còn 'mật mỡ' trong hoạt động hải quan!

(PLO)- Đó là tuyên bố của ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải Quan.

Sáng 4-12, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Tổng cục Hải quan phối hợp tổ chức Hội thảo Lấy ý kiến doanh nghiệp về Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí đánh giá tuân thủ và tổ chức đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa.

Ở dự thảo lần này, hải quan sẽ công khai và thông tin rộng rãi tiêu chí đánh giá tuân thủ, mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. DN có thể tra cứu chỉ số trên hệ thống thông tin rủi ro của Tổng cục Hải quan được cập nhật vào lúc 0 giờ hằng ngày.

Bên cạnh đó, cơ quan hải quan áp dụng biện pháp kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa trong thực hiện thủ tục hải quan và kiểm tra thông quan, kết quả kiểm tra được cập nhật vào hệ thống ngay trong ngày.

DN sẽ được đánh giá theo bốn mức từ tuân thủ pháp luật cao, trung bình, thấp và không tuân thủ trên tiêu chí chấp hành quy định của cơ quan hải quan, quy định về thuế và trụ sở đăng ký.

Từ trước đến nay, tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ của DN hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa không được công khai khiến DN hoang mang, gặp khó khăn trong việc tuân thủ các quy định hải quan.

“Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí đánh giá tuân thủ và tổ chức đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa. Qua đó nhằm cải cách thủ tục hành chính về hải quan, tiết kiệm chi phí, thông quan nhanh và hiệu quả ở cả doanh nghiệp và hải quan, đẩy mạnh tạo thuận lợi hơn nữa cho DN trong hoạt động xuất nhập khẩu, không còn tình trạng “mật mỡ” trong hoạt động hải quan” - ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải Quan, cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.