Sẽ hoàn thiện 5 dây chuyền giết mổ heo công nghiệp ở huyện Hóc Môn, TP.HCM

(PLO)- Dù cam kết sẽ hoàn chỉnh hệ thống làm ngất heo ở 5 dây chuyền giết mổ công nghiệp nhưng nhà máy Xuân Thới Thượng vẫn chưa thực hiện xong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-7, ông Lê Anh Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Hóc Môn, TP.HCM, cho biết nhà máy giết mổ công nghiệp Xuân Thới Thượng đã cho lắp đặt hệ thống làm ngất heo ở 5 dây chuyền giết mổ. Tuy nhiên, sau khi vận hành thử hệ thống vẫn chưa trơn tru.

“Chúng tôi đang điều chỉnh một số lỗi của 5 hệ thống làm ngất heo và khoảng tuần tới sẽ hoàn thiện” – ông Phương cho biết thêm.

Heo được làm ngất bằng hệ thống tự động trên dây chuyền giết mổ công nghiệp hoàn chỉnh. Ảnh: TRẦN NGỌC

Heo được làm ngất bằng hệ thống tự động trên dây chuyền giết mổ công nghiệp hoàn chỉnh. Ảnh: TRẦN NGỌC

Liên quan đến vấn đề trên, ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM, cho biết sẽ chỉ đạo phòng Khoa học và Công nghệ phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra tiến độ hoàn thành của các nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp trên địa bàn TP để nhắc nhở, đôn đốc thực hiện theo cam kết.

Trước đó, ngày 28-4, PLO đã đăng tải bài viết Các nhà máy giết mổ heo công nghiệp ở TP.HCM đã “bấm nút”.

Theo đó, các nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp đã đẩy nhanh tiến độ để chính thức hoạt động vào ngày 1-4 theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Đối với nhà máy giết mổ công nghiệp Xuân Thới Thượng (thuộc Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Hóc Môn), Sở NN&PTNT kiến nghị UBND TP.HCM xem xét, giải quyết cho hoạt động 5 dây chuyền tại xưởng số một trong thời gian khắc phục, hoàn chỉnh để đảm bảo tính đồng bộ của dây chuyền giết mổ công nghiệp.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Hóc Môn cho biết nhà máy giết mổ công nghiệp Xuân Thới Thượng có 2 xưởng. Xưởng số hai có 1 dây chuyền giết mổ công nghiệp hoàn chỉnh và xưởng số một có 5 dây chuyền.

“Do trong giai đoạn chuyển tiếp từ giết mổ thủ công sang giết mổ công nghiệp nên việc bố trí, lắp đặt thiết bị 5 dây chuyền giết mổ công nghiệp ở xưởng số một chưa hoàn chỉnh tính đồng bộ. Cụ thể, công nhân vẫn phải đứng trong ô chuồng sử dụng kẹp điện bằng tay để gây ngất heo” – vị đại diện cho biết thêm.

Vị này cho biết trong tháng 7-2023, nhà máy giết mổ Xuân Thới Thượng sẽ lắp đặt hoàn chỉnh 5 hệ thống này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.