"Sẽ đơn giản tối đa thủ tục cấp phép đầu tư"

Đó là cam kết của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh tại Diễn đàn Đối thoại chính quyền-doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 2014, do Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư phối hợp với Diễn đàn DN Việt Nam tổ chức sáng 24-3, tại TP.HCM.

Tại diễn đàn, đề cập về những vấn đề liên quan đến thủ tục cấp phép đầu tư tại TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà cho biết: “Tỉ lệ hồ sơ trễ hẹn của năm 2013 rất lớn”. Cụ thể, số ngày trễ hẹn nhiều nhất là 222 ngày, trung bình trễ hẹn là 22 ngày và thời gian giải quyết một hồ sơ nhiều nhất là 257 ngày, trung bình là 58 ngày.

Cũng theo ông Hà, các khó khăn hay gặp phải khi cấp giấy chứng nhận đầu tư là việc lấy ý kiến các bộ, ngành, các sở. Ngoài ra, sự không thống nhất, chồng chéo của các quy định hiện hành cũng gây nhiều vướng trở. Dẫn chứng một trường hợp cụ thể, ông Hà nói đúng ra thời gian cấp phép đầu tư cho DN chỉ 15 ngày nhưng phần lớn bộ, ngành trả lời trễ một tháng, không ít trường hợp trên hai tháng so với quy định. Thậm chí nhiều hồ sơ kẹt, TP.HCM hỏi các bộ nhưng bộ không trả lời hoặc trả lời rất chung chung! Chẳng hạn, khi hỏi về cấp phép đối với lĩnh vực thực phẩm, một bộ trả lời rằng: “Đề nghị công ty phải tuân thủ nghiêm túc các quy định đối với lĩnh vực kinh doanh thực phẩm”.

Để khắc phục những bất cập này, ông Hà đề nghị chỉ xin ý kiến bộ khi cần thiết. Đồng thời, công khai quá trình xử lý hồ sơ trên mạng và giảm bớt thủ tục…

Trao đổi lại hướng giải quyết những bất cập trên, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết quan điểm của bộ là sẽ đơn giản cao nhất thủ tục cấp phép đầu tư, làm sao chỉ cần những thủ tục tối thiểu nhất để quản lý DN có vốn đầu tư nước ngoài. Còn lại các thủ tục không cần thiết phải bỏ.

Bộ trưởng cho biết thêm hướng sắp xây dựng Luật Đầu tư sửa đổi, bộ sẽ kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội bỏ giấy phép đầu tư của DN FDI, trừ bốn lĩnh vực mà hiện nay đang nghiên cứu giữ lại: Một là ngành nghề kinh doanh có điều kiện (ví dụ cấp phép thành lập ngân hàng); hai là liên quan đến đất đai mà sử dụng lượng đất đai quá lớn, vài trăm hecta; ba là ngành nghề gây ô nhiễm môi trường lớn và bốn là những DN cần có chứng nhận đầu tư để ưu đãi đầu tư.
Bộ trưởng Vinh cũng cho biết Việt Nam đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư như từ ngày 1-1-2016 thuế thu nhập DN sẽ giảm xuống còn 20% (hiện nay là 22%) và 17% đối với nhóm đầu tư ưu đãi. Cùng đó, nhiều thủ tục của các ngành khác đều sẽ giảm bớt, các thủ tục về đất đai sẽ được minh bạch hơn và các yêu cầu của DN sẽ được giải tỏa.

MẠNH LÊ

Từ năm 1988 đến tháng 3-2014, TP.HCM có khoảng 4.990 dự án FDI với tổng số vốn là 34,118 tỉ USD. Trong đó riêng năm 2013, TP.HCM nhận 2.218 hồ sơ xin cấp phép đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.