Sẽ có 40 gian hàng sản phẩm đặc trưng tại hội hoa xuân TP.HCM

(PLO)- Hội hoa xuân 2024 sẽ trưng bày, triển lãm, dự thi nghệ thuật ngành hoa, cá kiểng, non bộ, tiểu cảnh và các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian như võ cổ truyền, biểu diễn lân sư rồng, đờn ca tài tử.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM đã có kế hoạch tổ chức hội hoa xuân lần thứ 44 và chợ hoa Tết Giáp Thìn năm 2024.

Hội hoa xuân năm 2023
Hội hoa xuân năm 2023. Ảnh: NC

Theo đó, hội hoa xuân năm nay với chủ đề Xuân Yêu thương - Tết Sum vầy sẽ tổ chức tại Công viên Tao Đàn (quận 1, TP.HCM). Thời gian từ ngày 6-2 đến 15-2 (tức 27 tháng Chạp năm Quý Mão đến mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Hội hoa xuân sẽ trưng bày, triển lãm, dự thi nghệ thuật ngành hoa, cá kiếng, non bộ, tiểu cảnh... Các giống hoa, cây kiểng tham gia dự thi và trưng bày, triển lãm tại hội hoa xuân phải đảm bảo chất lượng và đáp ứng được yêu cầu, tiêu chí của ban tổ chức đưa ra. Các mẫu thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ cao và thu hút khách tham quan.

Ngoài ra, hội hoa xuân năm nay còn tổ chức thi chim hót trong hai ngày từ ngày 6 đến 7-2. Cạnh đó còn các hoạt động khác như biểu diễn lân sư rồng, võ thuật cổ truyền, các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian; Các trò chơi dân gian, xiếc, ảo thuật, sân chơi vẽ tranh, triển lãm tranh, hoạt động khéo tay dành cho thanh thiếu nhi; biểu diễn thư pháp tiếng Việt, trà đạo, văn hoá ẩm thực...

Sẽ có khoảng 40 gian hàng các sản phẩm đặc trưng của ngành và quà lưu niệm cho du khách đến với hội hoa xuân năm 2024.

Chợ hoa Tết cấp TP năm nay sẽ tổ chức tại một số địa điểm như Công viên 23 tháng 9 (quận 1); Công viên Gia Định (quận Phú Nhuận - quận Gò Vấp); Công viên Lê Văn Tám (quận 1); một địa điểm tại TP Thủ Đức; Đường hoa Phú Mỹ Hưng; Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” (quận 8); Chợ hoa Tết tại Chợ Bình Điền thời gian từ ngày 2-2 đến 9-2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.