Sẽ bổ sung chế tài xử lý việc chậm niêm yết cổ phiếu

(PL)- Trong buổi họp báo chiều 14-9, Bộ Tài chính đã công khai những nguyên nhân cũng như giải pháp xử lý trong việc chậm cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Kế hoạch CPH đã được Chính phủ đề ra lộ trình cụ thể theo phương án sắp xếp CPH DNNN đã được phê duyệt. Theo đó, giai đoạn 2011-2015 dự kiến CPH 527 DN. Thế nhưng theo số liệu của Bộ Tài chính tính đến tháng 11-2015, cả nước còn phải thực hiện CPH 130 DN.

Đại diện Bộ Tài chính, ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tài chính DN, lý giải: “Những nguyên nhân chủ yếu gây ra việc CPH chậm là yếu tố con người (không quyết liệt, sợ mất vị trí), khó khăn trong việc xử lý tài chính, thủ tục còn phức tạp... Việc thiếu minh bạch thông tin là một nguyên nhân cơ bản khiến DN khó thu hút được nhà đầu tư tiềm năng. Các nhà đầu tư thường e ngại khi các thông tin liên quan đến hoạt động, đến tài chính DN không công khai, không trung thực. Cùng đó, các nhà đầu tư khá thờ ơ với cổ phiếu của các DN CPH, đặc biệt là cổ phiếu thiểu số tại DNNN”.

Theo ông Tiến, việc thoái vốn các DNNN dù rất cần thiết, cấp bách nhưng cũng cần phải làm theo lộ trình cụ thể đúng quy định của pháp luật, công khai minh bạch. Đặc biệt sẽ bổ sung chế tài xử lý việc chậm niêm yết cổ phiếu. Bởi điều quan trọng nhất chưa phải là số lượng mà là chất lượng của việc CPH. Ví dụ như Công ty Cổ phần Rượu Bia Nước giải khát Hà Nội (Habeco) đã CPH bảy, tám năm nay nhưng không niêm yết và trong nội bộ còn chưa ổn định. Hay DN sau cổ phần vẫn thua lỗ như Tổng Công ty Thép (Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên…).

“Trong năm năm 2016-2020, tiến trình CPH DNNN phải tiếp tục làm quyết liệt hơn khi mọi cơ chế đã rõ ràng. Đặc biệt cải thiện thông tin minh bạch để tiếp tục CPH, thu hút nhà đầu tư ngoại” - ông Tiến khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.