Sau vụ Thiên Tân, Trung Quốc điều tra quan chức an toàn lao động

(PLO) - Hôm 18-8, chính quyền Trung Quốc cho biết đang tiến hành điều tra lãnh đạo công tác an toàn lao động nước này sau vụ nổ Thiên Tân ngày 12-8 vừa qua làm chấn động cả Trung Quốc.
Cơ quan giám sát chống tham nhũng của Trung Quốc tuyên bố trên trang mạng chính thức, ông Yang Dongliang- người đứng đầu cơ quan quản lí nhà nước về an toàn lao động đang trong qua trình điều tra. Ông bị tình nghi vi phạm pháp luật và không tuân thủ kỉ luật luât Đảng.

Sau vụ nổ tại kho chứa cảng Thiên Tân làm 114 người chết, cơ quan chức năng nghi ngờ ông đã cho phép các công ty trữ hóa chất nguy hiểm trái phép trong nhiều năm qua.

Lực lượng cứu hộ và đối phó thảm họa đang cố gắng dọn dẹp hậu quả vụ nổ (Ảnh: Reuters) 

Ủy ban kiểm tra kiểm luật Trung Ương không cho biết chính xác việc Yang có liên quan trực tiếp tới vụ nổ Thiên Tân. Tuy nhiên, tờ Nhân dân Nhật Báo cho biết, công ty có kho chứa các vật liệu nguy hiểm gây ra vụ nổ đã không có giấy phép hoạt động trên 1 năm.

Điều tra viên không tìm ra chính xác nguyên nhân vụ nổ tuy nhiên thảm họa ngày 12-8 vừa qua đã dấy lên mối lo ngại sâu sắc trong quần chúng về quy định an toàn lao động tại Trung Quốc.

 Các công-ten-nơ tại khu cảng bị bóp méo vù sức công phá của vụ nổ, tương đương 21 tấn thuôc nổ TNT (Ảnh: Reuters)

Những năm gần đây TQ đã đối mặt với nhiều sự cố khác nhau từ tai nạn hầm mỏ đến cháy nhà máy, và chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố các quan chức nên rút ra bài học được trả bằng máu này.

Theo ghi nhận của Cục quản lí nhà nước về công nghiệp và thương mại công ty liên quan đến vụ nổ tại Thiên Tân không hề có bất kì chứng nhận giấy phép quản lí hàng nguy hiểm nào từ giữa tháng 10/2014 đến tháng 6/2015

Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết theo lời một nhân viên giấu tên của công ty thì công ty đã làm việc với hóa chất độc hại trong suốt thời gian không có giấy phép.

 Cơ quan chức năng phát hiện hóa chất độc hại được lưu giữ trái phép trong thời gian dài tại khu cảng (Ảnh: Reuters)

Cơ quan quản lí nhà nước về an toàn lao động cho biết vào năm 2012 Yang đã kí chỉ thị cho phép các công ty quản lý hóa chất nguy hiểm không cần giấy phép giấy phép miễn là các công ty này có giấy phép hoạt động ở cảng. Tuy nhiên, Yang tới nay chưa hề có bất cứ bình luận nào.

Hơn 700 người bị thương và 70 người đa số là lính cứu hỏa hiện đang còn mất tích. Vụ nổ đã phá hủy hầu hết khu công nghiệp và khu vưc dân cư gần đó. Chính phủ cho biết có khoảng 700 tấn hóa chất atri xyanua chết người trong kho đã nổ. Lực lượng đối phó thảm họa đang cố gắng rửa sạch các chất độc hóa học trước khi mùa mưa đến. 

Hàng trăm người dân đang sinh sống gần khu vực này đang yêu cầu chính phủ bồi thường hoặc mua lại tài sản đã bị phá hủy cho họ. Tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings cho biết tổn thất bảo hiểm vụ nổ có thể vượt quá 1 tỷ đến 1.5 tỷ USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.