Sau vợ, đến lượt ông Obama gay gắt chỉ trích ông Trump

(PL)- Trong bài phát biểu trong đêm thứ ba đại hội toàn quốc đảng Dân chủ hôm 19-8 (giờ địa phương), cựu tổng thống Barack Obama (ảnh) đã lên tiếng chỉ trích gay gắt chính quyền Tổng thống Donald Trump khi cho rằng nhà lãnh đạo này không coi trọng nhiệm vụ của mình và không có kỹ năng quản trị, đài CNN cho hay.

“Ông ấy không quan tâm nỗ lực trong công việc, không chịu tìm kiếm đồng thuận, không tận dụng quyền lực tổng thống để giúp người khác, trừ bản thân và bạn bè. Ông ấy xem nhiệm kỳ tổng thống của mình không khác gì một chương trình truyền hình thực tế để thu hút sự chú ý mà ông ấy khao khát” - ông Obama chỉ trích ông Trump.

Cựu tổng thống Mỹ cũng nhận định hậu quả do các thất bại liên tiếp của chính quyền ông Trump là rất nghiêm trọng khi trực tiếp dẫn đến sự thiệt mạng của hơn 170.000 người vì đại dịch COVID-19, ngoài ra còn hàng triệu người khác mất việc làm.

“Uy tín của Mỹ trên trường quốc tế đang bị giảm sút nghiêm trọng. Tôi hy vọng rằng vì lợi ích của chúng ta, ông Donald Trump có thể thể hiện sự quan tâm đến công việc của mình một cách nghiêm túc, đúng đắn và nên cảm thấy sức nặng của vị trí này” - ông Obama nói thêm.

Ông Trump sau đó đã đáp lại bài phát biểu của người tiền nhiệm bằng một loạt dòng trạng thái trên trang Twitter cá nhân. Vị đương kim tổng thống Mỹ này chỉ trích người tiền nhiệm Obama là một tổng thống “tệ hại”.

“Tôi đã chứng kiến những hậu quả kinh khủng mà ông ta bỏ lại cho chúng ta, sự ngờ nghệch trong những giao dịch mà ông ta đã thực hiện. Tổng thống Obama đã không làm tốt công việc và lý do tôi phải ở đây là vì Tổng thống Obama và cựu Phó Tổng thống Joe Biden” - ông Trump tuyên bố.

Trước đó, ngày 17-8, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama cũng đã lên tiếng gọi ông Trump là “tổng thống sai lầm” vì không đủ năng lực giải quyết các cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Mỹ hiện nay.

Những phát ngôn này diễn ra trong bối cảnh ông Joe Biden và liên danh của ông - thượng nghị sĩ Kamala Harris vừa được công nhận là ứng viên chính thức đại diện cho đảng Dân chủ tham gia kỳ bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.