Sau Ngũ Nhãn, tới lượt Đức ngừng hiệp ước dẫn độ với Hong Kong

(PLO)- Trung Quốc kịch liệt phản đối việc Đức đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong và coi đây là hành vi "xâm phạm thô bạo" các vấn đề nội bộ của Bắc Kinh.

Đức trở thành quốc gia đầu tiên bên ngoài liên minh an ninh Ngũ Nhãn đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong, báo South China Morning Post đưa tin.

Ngày 31-7, Ngoại trưởng Đức Heiko Mass thông báo đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong, chỉ vài giờ sau khi chính quyền lãnh thổ nãy tuyên bố hoãn bầu cử hội đồng lập pháp. Hiệp ước dẫn độ giữa Đức và Hong Kong được kỳ kết vào năm 2006.

"Quyết định của chính quyền Hong Kong về việc loại bỏ nhiều ứng cử viên phe đối lập và hoãn cuộc bầu cử hội đồng lập pháp là hành động xâm phạm quyền của người dân Hong Kong"- Ngoại trưởng Maas giải thích cho quyết định của Berlin. 

Ngoại trưởng Đức Heiko Mass. Ảnh: SCMP/DPA

Ngoài ra, quyết định ngày 31-7 của Berlin được cho là cũng liên quan tới luật an ninh quốc gia mà chính quyền trung ương Bắc Kinh ban hành cho Hong Kong hồi cuối tháng 6.

Ông Mass khẳng định Đức "nhiều lần thể hiện kỳ vọng rõ ràng của mình về việc Trung Quốc tuân thủ các trách nhiệm pháp lý theo luật pháp quốc tế", ám chỉ các cam kết giữa Trung Quốc và Anh về mức độ tự trị cao của Hong Kong và Luật Cơ bản của vùng lãnh thổ nãy.

Ngay sau tuyên bố của Ngoại trưởng Mass, Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức thể hiện sự "bất bình và kịch liệt phản đối" trước quyết định của Berlin.

 Phía Trung Quốc lặp lại quan điểm của mình về luật an ninh quốc gia dành cho Hong Kong và việc hoãn bầu cử hội đồng lập pháp ở vùng lãnh thổ này. Bắc Kinh cho rằng động thái mới nhất của Đức nằm trong một loạt các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và "xâm phạm thô bạo" các vấn đề nội bộ của Trung Quốc.

Hiện Đức đã trao quy chế tị nạn cho Hoàng Đài Ngưỡng - một thủ lĩnh phong bào biểu tình năm 2014 ở Hong Kong. Hoàng Đài Ngưỡng cùng năm cá nhân khác đang bị chính quyền Hong Kong truy nã với các cáo buộc vi phạm luật an ninh Hong Kong.

Trả lời PV South China Morning Post, Hoàng Đài Ngưỡng cảm thấy "nhẹ nhõm" vì đã không còn ở Hong Kong, đồng thời cảm kích vì Đức đã không đặt lợi ích kinh tế lên trên vấn đề quyền con người trong quan hệ với Trung Quốc. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.