Sau Mỹ đến lượt EU tính trừng phạt thứ cấp nhắm vào các nước hỗ trợ Nga

(PLO)- Liên minh châu Âu cân nhắc đưa biện pháp trừng phạt thứ cấp vào trong gói trừng phạt thứ 19 sắp tới với Nga - động thái cho thấy dường như tổ chức này “đã đi đến giới hạn” những gì có thể làm đối với các biện pháp nhắm vào Moscow, theo giới quan sát.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-8, hãng tin Bloomberg dẫn một số nguồn tin rằng Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm ngăn chặn các quốc gia thứ ba giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt hiện có của khối.

Theo các nguồn tin, EU được cho là đang soạn thảo gói trừng phạt thứ 19 và dự kiến sẽ hoàn thành trong vài tuần tới.

Ngoại trưởng các nước thành viên EU cũng dự kiến sẽ nhóm họp tại Copenhagen (Đan Mạch) vào cuối tuần này để thảo luận một loạt phương án được đề xuất cho gói trừng phạt thứ 19 này.

gói trừng phạt thứ 19, trừng phạt thứ cấp, trừng phạt Nga, Nga, EU, châu Âu.png
EU đang cân nhắc áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm ngăn chặn các quốc gia thứ ba giúp Nga né tránh trừng phạt. Ảnh: AFP

Một trong những phương án được đưa ra là việc sử dụng “công cụ chống lách luật” đã được EU thông qua hồi tháng 6-2023 trong gói trừng phạt Nga thứ 11, nhưng chưa từng được áp dụng cho đến nay.

Công cụ này gồm các quy định giúp EU cấm xuất khẩu, cung ứng hoặc chuyển giao một số loại hàng hóa sang các quốc gia bị EU coi là hỗ trợ Nga lách lệnh trừng phạt.

Ngoài ra, ngoại trưởng các nước thành viên EU cũng đang cân nhắc mở rộng gói trừng phạt nhắm vào lĩnh vực dầu khí, tài chính của Nga, cũng như thắt chặt hơn các hạn chế nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa của Nga.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, những cuộc thảo luận này sẽ diễn ra ở dạng không chính thức và không tập trung trực tiếp vào nội dung của gói trừng phạt thứ 19.

Bloomberg đánh giá EU vốn thận trọng với việc áp đặt trừng phạt thứ cấp. Vì thế, việc châu Âu sử dụng công cụ này trong gói trừng phạt thứ 19 cho thấy dường như EU “đã đi đến giới hạn” những gì có thể làm đối với các biện pháp nhắm vào Moscow.

Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin liên quan gói trừng phạt thứ 19 của EU. Tuy nhiên, Moscow trước đây đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt gây thiệt hại lớn hơn nhiều cho các quốc gia thành viên EU so với Nga, theo đài RT.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố áp đặt trừng phạt thứ cấp lên Moscow, nhắm vào các nước mua dầu Nga.

Ngày 6-8 Mỹ đã áp dụng mức thuế bổ sung 25% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ nhằm trừng phạt việc nước này mua dầu từ Nga, nâng tổng mức thuế mà hàng Ấn Độ phải chịu lên tới 50%, theo tờ The Guardian. Mức thuế bổ sung này đã bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 27-8.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 6-8 tuyên bố hành động áp thuế bổ sung của Mỹ là "bất công, không thể biện minh và vô lý", và Ấn Độ "sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.