Sau kỳ lễ Trung thu, Hàn Quốc lần đầu có hơn 3.000 ca nhiễm mới trong ngày

(PLO)- Hàn Quốc lần đầu ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới trong ngày lên đến 3.000 ca liên quan đợt bùng phát sau kỳ nghỉ lễ Chuseok kéo dài ba ngày trong tuần này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters dẫn lời giới chức trách Hàn Quốc ngày 25-9 cho biết số ca nhiễm COVID-19 mới theo ngày của nước này đã lần đầu tiên lên đến con số 3.000 ca liên quan đợt bùng phát mới nhất sau kỳ nghỉ lễ Chuseok kéo dài ba ngày trong tuần này.

Chuseok là kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu và cũng được coi là lễ Tạ ơn của người Hàn Quốc.

Sau kỳ lễ Trung thu, Hàn Quốc lần đầu có hơn 3.000 ca nhiễm mới trong ngày. Ảnh: REUTERS   

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết nước này hôm 25-9 đã ghi nhận thêm 3.273 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 298.402 ca, trong đó có 2.441 trường hợp tử vong.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 theo ngày cao nhất từ tháng 1-2020, vượt qua mức 2.434 ca nhiễm mới trong ngày 24-9.

Theo KDCA, trong số 3.273 ca nhiễm mới trong ngày 25-9 có 3.245 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 28 ca nhập cảnh. 

Hơn 77% ca lây nhiễm được ghi nhận trong ngày 25-9 là ở thủ đô Seoul và các khu vực lân cận – những khu vực chiếm một nữa trong số số 52 triệu dân của Hàn Quốc, theo Reuters.

Reuters dẫn lời bà Jeong Eun-kyeong - giám đốc KDCA - cho biết: “Chúng tôi ước tính rằng sự gia tăng trong hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn, cũng như sự gia tăng tiếp xúc giữa người với người, có thể là những lý do chính dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ” – bà Jeong cho hay.

Sự bùng phát của biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao hiện nay đã góp phần làm tăng số ca nhiễm, bà Jeong nói trong cuộc họp báo hôm 25-9.

Theo bà Jeong, số ca lây nhiễm COVID-19 hàng ngày có thể tiếp tục tăng trong một hoặc hai tuần tới.

Người đứng đầu KDCA kêu gọi người dân Hàn Quốc hoãn hoặc hủy bỏ các cuộc tụ họp cá nhân trong khoảng thời gian này.

Theo KDCA, tỉ lệ tử vong và số bệnh nặng vì COVID-19 ở Hàn Quốc vẫn ở mức tương đối thấp và ổn định, lần lượt ở mức 0,82% và 339 ca.

Giới chức trách Hàn Quốc khuyến cáo những người trở về sau kỳ nghỉ Chuseok nên đi xét nghiệm ngay cả khi có những triệu chứng nhẹ nhất của COVID-19, đặc biệt là trước khi quay lại làm việc. 

Tính tới ngày 23-9, Hàn Quốc đã tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19 cho 73,5% dân số, trong đó có 45% tiêm đầy đủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.