Sau khi tăng sốc lên gần 30.000 đồng/lít, xăng Việt Nam rẻ hay đắt?

(PLO)- So với nhiều nước Đông Nam Á, Việt Nam nằm trong nhóm 4 nước có giá xăng đắt đỏ.

Trong kỳ điều chỉnh mới nhất, giá xăng Việt Nam đã tăng lên mức gần 30.000 đồng/lít, cao nhất trong lịch sử. Nguyên nhân giá dầu thế giới tăng mạnh lên mức 130 USD/thùng vì xung đột Nga và Ukraine.

Theo Gas Petrol Price, hiện nay, trong khu vực Đông Nam Á, Singapore có giá xăng cao nhất với 2,194 USD/lít, tương đương 50.194 đồng.

Đứng thứ 2 là Lào với mức giá 1,482 USD (33.905 đồng). Kế tiếp là Thái Lan bán một lít xăng là 1,444 USD (33.035 đồng).

Đứng thứ 4 là Việt Nam với 29.820 đồng, bám sát là Philippines với 1,261 USD (28.849 đồng).

Campuchia là 1,157 USD (26.469 đồng), Indonesia là 0,895 USD (20.475 đồng) và bán xăng rẻ nhất là Malaysia với 0,491 USD (11.233 đồng).

Tuy nhiên, giá xăng Việt cao còn do gánh thuế phí chiếm rất lớn trong cơ cấu giá. 

Theo đó, mỗi lít xăng đến tay người tiêu dùng phải cõng 10% thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu 10%, thuế giá trị gia tăng 10%, thuế bảo vệ môi trường 4.000 đồng. Ngoài ra còn các khoản lợi nhuận định mức, chi phí định mức, chi phí vận chuyển chiếm 5-8%.

Tuy nhiên, nếu nhìn về thu nhập bình quân trên đầu người thì giá xăng Việt Nam còn trở nên khá đắt đỏ cho người tiêu dùng.

Với Singapore, thu nhập bình quân đầu người trong năm 2021 là 66.263 USD/người. Rõ ràng, mức thu nhập này thì người tiêu dùng thì giá một lít xăng của Singapore 2.194 USD là quá rẻ. 

Trong khi đó, theo Statista, trong năm 2022 dự báo thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam là 4.187 USD, trong năm 2021 là 3.742 USD.

Với Malaysia sở hữu giá xăng rẻ nhất không chỉ khu vực Đông Nam Á mà còn trên thế giới thì thu nhập bình quân đầu người dự báo là 12.295 USD cho năm 2022, còn trong năm 2021 là 11.124 USD. 

Cũng theo Gas Petrol Price, so với thế giới, giá xăng Việt Nam đang xếp thứ 97. Hiện bán xăng đắt nhất thế giới là Hong Kong với 2,831 USD một lít, tương đương 64.767 đồng, thứ 2 là Na Uy với 2,693 USD (61.610 đồng) và thứ 3 là Đan Mạch 2,401 USD (54.930 đồng).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.