Sau khi giảm 8.000 đồng/lít, ngày mai giá xăng sẽ ra sao?

(PLO)- Bình quân giá của giá xăng nhập khẩu kỳ này đang cao hơn kỳ điều chỉnh trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào chiều mai (22-8), xăng dầu trong nước sẽ bước vào kỳ điều chỉnh mới.(Đáng lẽ điều chỉnh ngày 21-8 nhưng do rơi vào Chủ nhật nên việc điều chỉnh được dời sang ngày 22-8).

Người tiêu dùng kỳ vọng giá xăng dầu sẽ tiếp tục hạ góp phần giảm giá các loại hàng hoá khác trên thị trường, qua đó hỗ trợ cuộc sống người dân và kinh doanh của doanh nghiệp tốt hơn.

Tuy nhiên, giá xăng dầu dự báo sẽ khó giảm mạnh vào kỳ điều chỉnh ngày mai vì giá xăng nhập khẩu chưa giảm đột biến, dù giá dầu thô toàn cầu liên tiếp duy trì mức giá dưới 100 USD/thùng.

Thời gian qua, giá xăng A95 nhập khẩu từ Singapore có lúc rớt xuống 108 USD/thùng. Mức giá này tương đương với ngày 10-2, khi đó giá xăng A95 trong nước là 24.360 đồng/lít. Nếu trừ đi thuế bảo vệ môi trường là 3.300 đồng thì giá xăng đã rớt xuống mốc 21.000 đồng/lít.

Nhưng tính bình quân giá, kỳ điều chỉnh này, giá xăng nhập là 111 USD/thùng. Trong khi kỳ điều chỉnh trước, giá xăng nhập bình quân chỉ là 109 USD/thùng.

Mức chênh lệch giá giữa 2 kỳ điều chỉnh khá nhỏ nên giá xăng trong nước trở nên khó đoán vào ngày mai. Thậm chí nếu cơ quan quản lý nhà nước trích lập quỹ bình ổn giá thì giá xăng trong nước có khả năng đi ngang hoăc tăng giá nhẹ.

Sau năm lần giảm giá liên tiếp, hiện giá xăng A95 ở mức 24.660 đồng/lít, xăng E5 ỡ mức 23.720 đồng/lít. Tính chung sau năm lần giảm, giá xăng A95 đã giảm tổng cộng hơn 8.100 đồng/lít, xăng E5 giảm hơn 7.000 đồng/lít.

Dầu thô Brent thế giới hiện giao dịch quanh mốc 95,8 USD/thùng, còn dầu WTI ở mức 90,7 USD/thùng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.