Sau hai tiền đạo, ông Park lại lo Trọng Hoàng chấn thương

(PLO)- Vòng sơ loại và 1/8 cúp quốc gia vừa khép lại đã chứng kiến quá nhiều chấn thương của các cầu thủ sau hơn hai tháng nghỉ dịch COVID-19, đặc biệt rơi vào nhiều học trò của HLV Park Hang-seo.

Các giải bóng đá Việt Nam đã sôi động trở lại sau hơn hai tháng tê liệt vì dịch bệnh COVID-19 giúp ông Park và các cộng sự hào hứng tái xuất sân cỏ săn tìm nhân tài. HLV Park Hang-seo đã nhận nhiệm vụ giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai cúp thế giới 2022 và bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020.

Đội tuyển quốc gia chỉ có hai đợt tập trung ngắn ngày vào đầu tháng 9 và giữa tháng 10, trước khi chơi ba trận còn lại ở vòng loại thứ hai cúp thế giới lần lượt gặp Malaysia, Indonesia và UAE. Vài ngày sau đó, thầy trò ông Park bước vào hành trình chinh phục đỉnh cao Đông Nam Á.

Hà Đức Chinh bị dính chấn thương trong trận gặp TP.HCM. Ảnh: TRÂM ANH.

Thời gian vẫn còn dài cho HLV Park Hang-seo sàng lọc nhân tài cho đội tuyển, với mong muốn tìm ra những gương mặt mới có thể làm cách chơi khác đi, tránh bị các đối thủ bắt bài.

Tuy nhiên, ông thầy người Hàn luôn canh cánh nỗi lo riêng chỉ sau hai loạt trận cúp quốc gia, các học trò cũ của ông không may dính chấn thương nhiều quá. Mới nhất là Quả bóng đồng Trọng Hoàng sau trận Viettel thắng sân nhà An Giang 2-0 đã bị rách cơ đùi sau và lật cổ chân.

Có thể sau một thời gian nghỉ quá dài vì dịch COVID-19 lẫn áp lực ngày trở lại sân cỏ, các cầu thủ đã gắng gượng hơn sức mình dẫn đến chấn thương. Nó không chỉ là thiệt thòi cho CLB sắp sửa đá giải V-League gấp gáp mà còn dấy lên nỗi lo lắng cho HLV Park Hang-seo với yêu cầu họ giữ vững phong độ khi lên tuyển.

Đáng lo hơn các tiền đạo từng có suất trên tuyển quốc gia và nhiều khả năng vẫn là trụ cột lại không may bị chấn thương trong bối cảnh chân sút nội hiếm hoi như lá mùa thu.

Tiến Linh là mẫu trung phong yêu thích của HLV Park Hang-seo... 

... nhưng không may gặp chấn thương ở cúp quốc gia trong trận B. Bình Dương thắng nhẹ Thanh Hóa 1-0. Ảnh: TRÂM ANH.

Ngoài một Anh Đức đã chia tay, ông thầy Hàn gần như chỉ còn mong đợi sự ổn định của hai tiền đạo Hà Đức Chinh và Tiến Linh. Cho nên việc hai chân sút chủ lực của đội tuyển quốc gia bị chấn thương đủ làm thầy Park sốt vó.

Đức Chinh đá chỉ 20 phút trận gặp TP.HCM phải thay ra. HLV Lê Huỳnh Đức tiết lộ Đức Chinh thường gánh chịu áp lực phải ghi bàn dưới sự săm soi của dư luận nên càng muốn có bàn thắng lại rất dễ xử lý không chuẩn xác và gắng sức quá dễ gặp chấn thương.

Trong khi đó, Tiến Linh cũng bị nằm sân ở trận đội nhà B. Bình Dương thắng nhẹ Thanh Hóa 1-0 và đến hiệp hai phải thay ra. Đáng nói là mới chỉ có loạt trận cúp quốc gia, rất nhiều cầu thủ đã chấn thương sẽ khiến CLB bất an khi cuối tuần này mới khởi động trở lại V-League.

Trọng Hoàng (bìa trái) phải nghỉ dài vì rách cơ đùi và lật cổ chân. Ảnh: TRÂM ANH.

Một số học trò khác của ông Park, hoặc có khả năng trở lại tuyển quốc gia cũng cần thời gian hồi phục như  Văn Toàn, Xuân Mạnh, Văn Quyết, Hải Huy, Trọng Hùng, Nghiêm Xuân Tú,... cho thấy nguy cơ chấn thương sẽ không chừa một ai.

Ngoài ra, các trụ cột đội tuyển như trung vệ Duy Mạnh, Đình Trọng, Xuân Trường vẫn đang chữa trị chấn thương ở Trung tâm PVF, hay tiền vệ Huy Hùng cũng chưa trở lại. HLV Park Hang-seo sẽ không an tâm khi danh sách chấn thương của học trò cũ ngày càng dài ra, trong lúc rất khó tìm những gương mặt mới.

Ông Park dự kiến sẽ tập trung khoảng 30 cầu thủ mà ông cho là phù hợp nhất với cách chơi của đội tuyển cho hai đợt, từ ngày 30-8 đến ngày 6-9 và từ ngày 30-9 đến ngày 14-10. Thầy Hàn tiết lộ cùng các trợ lý thay đổi cách chơi để tránh đối thủ bắt bài, nhưng cái khó là hai quãng thời gian ngắn sẽ không thể có những điều chỉnh quyết liệt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.