Sau 2 năm đóng cửa vì COVID-19, tàu Triều Tiên lần đầu rời nước đến Trung Quốc

(PLO)-  Sau gần hai năm đóng cửa biên giới để phòng chống dịch COVID-19, một đoàn tàu chở hàng của Triều Tiên đã lần đầu tiên rời nước và đi đến Trung Quốc.

Một đoàn tàu chở hàng của Triều Tiên đã đi đến một thành phố ở Trung Quốc hôm 16-1, đánh dấu chuyến đi đầu tiên của Bình Nhưỡng sau hai năm nước này đóng cửa biên giới để ngăn đại dịch COVID-19, hãng Reuters đưa tin.

Theo hãng tin Yonhap, đoàn tàu chở hàng của Triều Tiên đã băng qua cầu đường sắt trên sông Áp Lục để đến TP Đan Đông, thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc vào ngày 16-1.

Nhiều nguồn tin cho hay hiện vẫn chưa rõ con tàu có chở bất kỳ hàng hóa nào vào Trung Quốc hay không, nhưng nhiều khả năng sẽ quay trở lại Triều Tiên vào ngày 17-1 với một lượng "vật liệu khẩn cấp".

Người dân Triều Tiên đeo khẩu trang di chuyển trên đường vào ngày 15-5-2020. Ảnh: REUTERS

Dữ liệu của chính quyền Trung Quốc cho thấy quốc gia này hiện vẫn duy trì một số hạn chế thương mại. Hầu hết các chuyến hàng dường như đang sử dụng cảng biển của Triều Tiên.

Trước đó, vào cuối năm 2021, các quan chức ở Hàn Quốc cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ hoạt động nối lại giao thông đường sắt xuyên biên giới Triều Tiên như một tín hiệu cho thấy các hạn chế có thể được nới lỏng.

Triều Tiên chưa thông báo ghi nhận bất kỳ ca nhiễm COVID-19 nào nhưng kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2020. Triều Tiên đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, bao gồm cả việc đóng cửa biên giới và hạn chế đi lại trong nước.

Theo các tổ chức của Liên Hợp Quốc, sau gần hai năm đóng cửa biên giới, một số viện trợ nhân đạo hiện đang tới Triều Tiên, mặc dù các chuyến hàng nhu yếu phẩm bao gồm thực phẩm vẫn bị chặn. 

Một số lô hàng dinh dưỡng và viện trợ y tế đã được đưa vào Triều Tiên sau ba tháng kiểm dịch tại cảng biển Nampo, nhưng vẫn chưa có xác nhận về các lô hàng chính được vận chuyển bằng tàu hỏa, Reuters cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.