'Sát thủ trên không' Predator của Mỹ rơi ở Iraq

(PLO)- Một máy bay không người lái Predator của Mỹ đã rơi ở Iraq hôm 7-1. Tuy nhiên, các quan chức quân sự Mỹ đã bác bỏ tuyên bố nhận trách nhiệm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). 

Bộ Tư lệnh không quân miền Trung Hoa Kỳ cho biết phi công điều khiển từ xa đã mất kiểm soát chiếc MQ-1 Predator nhưng nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được điều tra. Chiếc máy bay đã rơi xuống khu vực al Qaim, miền Trung Iraq trong lúc làm nhiệm vụ.

Máy bay không người lái Predator của Mỹ bị rơi ở Iarq hôm 7-1. (Ảnh: AP)

Các chiến binh IS tuyên bố họ bắn rơi chiếc máy bay không người lái này và còn cho thấy hình ảnh của đống đổ nát.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh miền Trung Hoa Kỳ khẳng định các mảnh vỡ đã bị phá hủy do một cuộc không kích của một chiến đấu cơ chuyên làm nhiệm vụ ngăn các chiến binh IS tiếp cận với công nghệ làm máy bay không người lái.
Đây là báo cáo đầu tiên về thiệt hại đối với máy bay không người lái đầu năm 2016. Trong tám tháng cuối của năm 2015, Bộ Tư lệnh không quân chiến đấu Hoa Kỳ đã báo cáo về việc mất mát ít nhất ba máy bay không người lái - hai chiếc ở Trung Đông và một chiếc ở châu Phi.
Mặc dù còn thực hiện nhiệm vụ trong nhiều giờ mỗi ngày, các nhà lãnh đạo quân sự tin rằng MQ-1 đang hoàn thành các nhiệm vụ cuối cùng và không quân Mỹ sẽ ngưng sử dụng vào năm 2017.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm