(PLO)- Quân đội Iraq đã tuyên bố chiến thắng các tay súng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở một tỉnh lỵ phía tây Baghdad vào hôm Chủ nhật (27-12).
Đây là chiến thắng lớn đầu tiên của lực lượng do Mỹ đào tạo kể từ sau khi sụp đổ trước các cuộc tấn công của IS cách đây 18 tháng.
Đánh bật IS
Ramadi là thành phố lớn nhất mà IS chiếm được vào năm 2015 khi quân đội chính phủ phải rút chạy khỏi thành phố và khiến Washington phải nhìn nhận lại chiến lược sử dụng không quân liên tục để chống lại phiến quân.
Sau nhiều tuần vây hãm thành phố, quân đội Iraq đã tiến hành chiến dịch giành lại Ramadi vào tuần trước và đến Chủ nhật đã chiếm được trung tâm hành chính của tỉnh.
"Việc chiếm được trung tâm hành chính tức là chúng ta đã đánh bại được chúng ở Ramadi" - Sabah al-Numani, phát ngôn viên ban chỉ huy chiến dịch, cho biết. "Bước tiếp theo là phải xóa các cụm kháng cự rải rác trong lòng thành phố".
Cư dân Ramadi di cư khỏi thành phố hướng vào Baghdad trước khi chiến dịch tấn công nổ ra. Nguồn: AP
Kênh truyền hình nhà nước đã cho phát cảnh quân lính cùng với xe bọc thép và xe tăng tiến qua đường phố Ramadi giữa đống đổ nát và các ngôi nhà bị sập. Một số khu vực có vẻ như đã bị phá hủy hoàn toàn từ trước.
Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết chiến dịch do Mỹ dẫn đầu chống lại Nhà nước Hồi giáo hiện tại chưa thể xác nhận liệu lực lượng IS đã bị quét sạch khỏi khu trung tâm hành chính hay chưa.
Truyền hình cũng phát cảnh người Shiite ở phía nam Baghdad ăn mừng chiến thắng ở Anbar, người dân nhảy múa trên đường phố và vẫy tay chào cờ Iraq.
Tuy nhiên, chính quyền nước này không cung cấp thông tin về con số thương vong trong trận chiến. Chính phủ cho biết hầu hết người dân đã được sơ tán trước khi trận đánh diễn ra.
Thành viên Hội đồng tỉnh Anbar Falih al-Essawi kêu gọi chính phủ nhanh chóng cho phép khôi phục lại sinh hoạt tại Ramadi và bắt đầu xây dựng lại thành phố để giúp cư dân tái định cư.
"Sẽ không dễ dàng thuyết phục các gia đình trở về một nơi thiếu các dịch vụ cho nhu cầu cơ bản của con người" - ông nói với Reuters.
Nhà nước Hồi giáo IS đã quét qua một phần ba lãnh thổ Iraq vào tháng 6-2014 và tuyên bố thánh chiến nhằm cai quản toàn bộ người Hồi giáo trên lãnh thổ Iraq và Syria, đồng thời thực hiện các vụ giết người hàng loạt và áp đặt lên người dân một bộ luật đạo Hồi hà khắc.
Sự bành trướng của IS còn được hỗ trợ nhờ sự sụp đổ nhanh chóng của quân đội Iraq sau khi quân đội nước này lần lượt rút khỏi các thành phố lớn và bỏ lại nhiều thiết bị, phương tiện vũ khí của Mỹ vào tay phiến quân.
Kể từ đó, cuộc chiến chống lại lực lượng này ở cả hai quốc gia phải dựa vào các cường quốc toàn cầu và khu vực, dưới hình thức các đồng minh cạnh tranh lẫn nhau trên chiến trường trong các cuộc nội chiến nhiều phe phái.
Hiện tại liên minh do Mỹ dẫn đầu đang tiến hành chiến dịch không kích chống lại Nhà nước Hồi giáo nhưng để xây dựng lại quân đội Iraq để Iraq có thể tự chiếm giữ và bảo vệ lãnh thổ của mình được xem một trong những thách thức lớn nhất.
Trong các trận chiến trước, bao gồm đợt tái chiếm TP Tirkit - quê hương của cựu độc tài Saddam Hussein vào tháng 4, chính phủ Iraq phải dựa vào lực lượng dân quân người Shiite được Iran hậu thuẫn để chiến đấu dưới mặt đất, còn quân đội chính phủ chỉ ở vai trò hỗ trợ.
Kiểm soát hoàn toàn
Ramadi là thành phố lớn đầu tiên được quân chính phủ chiếm lại được mà không dựa vào dân quân người Shiite nhằm tránh căng thẳng sắc tộc với dân cư thành phố chủ yếu là người Sunni.
Thủ tướng Chính phủ người Shiite Haider al-Abadi cho biết Ramadi sẽ được bàn giao cho cảnh sát địa phương và lực lượng người Sunni một khi thành phố đã hoàn toàn không còn phiến quân. Đây được coi là một biện pháp giành lấy cộng đồng nơi này để chống Nhà nước Hồi giáo.
"Chúng tôi đã đào tạo hàng trăm binh lính tại địa phương có vai trò canh giữ khu vực" - Thiếu tướng Yahya Rasool, phát ngôn viên của bộ chỉ huy tác chiến, cho biết. "Người dân sẽ thoải mái hơn khi thấy chính dân địa phương canh phòng an ninh". Theo đó, việc này cũng sẽ giúp thuyết phục những người di tản trở về thành phố.
Xe tăng quân đội chính phủ Iraq tiến vào TP Ramadi. Nguồn: AFP
Phương pháp cũng tương tự cách Mỹ từng sử dụng vào năm 2006-2007 khi chống lại một lực lượng tiền thân của IS, khi đó Washington cũng chú trọng giành sự ủng hộ của các cư dân Sunni địa phương để chống lại phiến quân. Tỉnh Anbar, bao gồm Ramadi, là một trong những chiến trường lớn trong trong cuộc chiến tranh tại Iraq từ 2003 đến 2011.
Chính phủ Iraq cho biết mục tiêu tiếp theo sau Ramadi sẽ là TP Mosul, trung tâm dân cư lớn nhất chịu sự kiểm soát của IS ở cả Iraq và Syria.
"Chiến thắng dễ dàng ở Ramadi là tin vui cho dân cư TP Mosul" - phát ngôn viên Numani nói. Chính quyền Mỹ từng hy vọng Baghdad sẽ phát động một cuộc tấn công vào TP Mosul trong năm 2015 nhưng hy vọng này bị dập tắt khi quân IS chiếm được Ramadi vào tháng 5.
Một khi đánh bật các chiến binh khỏi TP Mosul, vốn có dân số trước chiến tranh khoảng 2 triệu người, tổ chức hệ thống của IS tại Iraq sẽ dễ dàng bị tiêu diệt. Đồng thời IS cũng sẽ mất đi một nguồn thu nhập lớn từ dầu mỏ và thuế địa phương.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.
(PLO)- Nhiều khu vực trên toàn cầu ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục và dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, cho thấy khí hậu cực đoan đang trở thành trạng thái ngày càng phổ biến.
(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Iran nói không cho phép Pháp và Oman rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz; Israel sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran nếu Mỹ nói đàm phán thất bại.
(PLO)- Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh ở Venezuela vào tuần trước đã lên đến 1.719, hơn 5.000 người bị thương, trong khi dư chấn động đất vẫn xuất hiện trong ngày 29-6.
(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine nóng với tin Ukraine đánh hàng loạt mục tiêu Nga; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đã hoãn giành Donetsk tới 15 lần; Nga hạ hơn 1.500 lính Ukraine.
(PLO)- Hành trình 36 năm của tờ báo cũng chính là hành trình phụng sự bạn đọc không ngơi nghỉ. Và với riêng tôi, 25 năm thanh xuân tại đây là một món quà vô giá.
(PLO)- Ông Trump nói Iran đề nghị cuộc gặp với Mỹ; Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn; Giá dầu đã tăng sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại.
(PLO)- Phía Pakistan cho biết đã tiến hành một chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích dọc biên giới với Afghanistan làm 29 người thiệt mạng, trong khi chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết số người thiệt mạng là 36.
(PLO)- Số người chết do động đất ở Venezuela đã lên đến 1.450, trong khi số người bị thương hiện là 3.150, 12.721 người phải sơ tán và 774 tòa nhà bị sập.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng siêu El Niño có thể ảnh hưởng đến các cây trồng nông nghiệp chủ lực của Đông Nam Á như lúa, cọ dầu, dẫn đến giá lương thực tăng.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Nga, Ukraine nói về thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska; Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu tại Nga.
(PLO)- Phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất trước cuộc bầu cử quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đang tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch chiến lược, bất chấp những nỗ lực cản trở của các thế lực xấu.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.
(PLO)- Mỹ, Iran đưa ra tuyên bố trái ngược về đàm phán; một công dân Qatar thiệt mạng do trúng mảnh đạn trong giao tranh khu vực; Israel tuyên bố phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon.
(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.
(PLO)- Một máy bay Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter chở nhóm học viên nhảy dù rơi chưa rõ nguyên nhân tại vùng đông bắc nước Pháp, toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.