'Sát thủ diệt hạm' Trung Quốc đánh trúng mục tiêu gần Hoàng Sa

(PLO)- Hai tên lửa với danh xưng "sát thủ diệt hạm" do Trung Quốc phóng đi hồi tháng 8 đã đánh trúng tàu mục tiêu gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở Biển Đông.

Nhật báo South China Morning Post (SCMP) ngày 14-11 dẫn lời một chuyên gia quân sự Trung Quốc cho hay các tên lửa đạn đạo Đông Phong 26B (DF-26B) và Đông Phong 21D (DF-21D) - có danh xưng "sát thủ diệt hạm" hay "sát thủ diệt tàu sân bay" - mà quân đội nước này phóng đi hồi cuối tháng 8 đã đánh trúng tàu mục tiêu gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở Biển Đông.

Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh: AFP

Cụ thể, giáo sư Wang Xiangsui của Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh (BUAA) - người từng là một đại tá quân đội, cho hay hai tên lửa trên đã bay hàng nghìn km và đánh trúng mục tiêu chỉ định là một con tàu đang di chuyển.

Tin tức về vụ phóng tên lửa hồi cuối tháng 8 đã được xác nhận bởi quân đội Mỹ. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên phía Trung Quốc tiết lộ chi tiết vụ việc.

Trước đó, nguồn tin của SCMP cho hay sáng 26-8, Trung Quốc đã phóng một quả tên lửa đạn đạo DF-26B từ tỉnh Thanh Hải, phía tây bắc Trung Quốc và một quả khác có tên DF-21D từ tỉnh Chiết Giang ở phía đông. 

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Bắc Kinh cáo buộc máy bay do thám U-2 của Mỹ di chuyển vào vùng cấm bay - mà nước này tự đặt ra, trong lúc quân đội Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận hải quân bắn đạn thật ở vịnh Bột Hải, ngoài khơi bờ biển phía bắc nước này.

Xe quân sự mang tên lửa đạn đạo DF-26 trong một lễ duyệt binh ở Bắc Kinh. Ảnh: REUTERS 

Chi tiết của vụ khai hỏa được giáo sư Wang tiết lộ tại một cuộc họp kín với sự tham dự của cựu quan chức chính phủ, giới nghiên cứu kinh tế và doanh nhân Trung Quốc ở tỉnh Chiết Giang hồi tháng trước. Tuy nhiên, đến hôm 11-11, bài phát biểu của ông này mới được công khai. 

Một cựu quan chức quân đội Trung Quốc khác là Song Zhongping cho hay thành công của “sứ mệnh” lần này là bằng chứng cho thấy Trung Quốc có thể thực hiện các cuộc tấn công tầm xa chính xác nhằm vào các tàu mặt nước cỡ vừa đến lớn.

“Để đánh trúng một vật thể đang di chuyển không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhất là khi mục tiêu của tên lửa đạn đạo thường là những đối tượng đứng yên” - ông này cho biết. 

Theo một báo cáo do Bộ quốc phòng Mỹ công bố hồi tháng 9, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) có thể đã sánh bằng hoặc vượt quân đội Mỹ trong nhiều lĩnh vực như đóng tàu, phát triển tên lửa đạn đạo và hành trình trên bộ, cũng như các hệ thống phòng không.

Lầu Năm Góc cũng cho rằng Trung Quốc đang muốn tăng gấp đôi số lượng hơn 200 đầu đạn hạt nhân hiện có chỉ trong vòng 10 năm tới.

Báo cáo cũng cho hay hiện PLA có hơn 1.250 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình phóng từ mặt đất với tầm bắn lên đến 5.500km, có thể bao trùm cả Biển Đông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.