Sát tết, lo nông sản xuất sang Trung Quốc ùn ứ

(PLO)- Cận kề tết Nguyên đán Canh Tý, tình trạng ùn ứ nông sản cục bộ tại cửa khẩu biên giới phía bắc vẫn còn diễn ra do lưu lượng hàng hóa quá nhiều.

Thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho hay càng đến gần tết Nguyên đán Canh Tý 2020, hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc qua các tỉnh biên giới phía bắc vào thời điểm trước và sau tết Nguyên đán càng sôi động, nhất là các mặt hàng nông sản, thực phẩm và trái cây.

Năm nay, mặc dù các bộ, ngành đã nỗ lực giải quyết nhưng tình trạng ùn ứ nông sản cục bộ tại cửa khẩu biên giới phía bắc vẫn còn diễn ra.

Sát tết, nông sản xuất sang Trung Quốc có nguy cơ ùn ứ vì lưu lượng hàng hóa nhiều. Ảnh minh họa: K.LỰC


Ông Trần Quốc Toản - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho biết để khắc phục tình trạng ùn ứ, cục đã làm việc với hàng loạt tỉnh biên giới phía bắc đề nghị theo dõi sát thông tin thị trường, tình hình thông quan để kịp thời thông báo cho DN.

Đồng thời, cục này cũng phối hợp với các đơn vị tiến hành điều tiết phương tiện, phân luồng giao thông, trao đổi với phía Trung Quốc tăng thời gian làm việc, bố trí cơ sở vật chất và nhân lực trong việc cấp C/O ưu đãi để tạo thuận lợi tối đa cho các DN, có thể sắp xếp làm thêm giờ, kể cả ngày nghỉ trong trường hợp cần thiết…

Bộ Công Thương cũng đang vận động các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương phía Trung Quốc (đặc biệt là Quảng Tây, Vân Nam) mở thêm các cửa khẩu chỉ định nhập khẩu nông sản, trái cây tại khu vực biên giới.

Tuy nhiên, song song với những giải pháp trên, để tránh tiếp tục xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ nông sản tại cửa khẩu, đặc biệt là các loại trái cây có đặc tính mùa vụ, Cục Xuất nhập khẩu vừa có văn bản hỏa tốc gửi các DN xuất khẩu mặt hàng này yêu cầu theo dõi sát diễn biến hoạt động của xuất khẩu nông thủy sản. Từ đó chủ động kế hoạch sản xuất, đóng gói đúng yêu cầu của thị trường nhập khẩu, kịp thời điều tiết tiến độ vận chuyển, giao nhận hàng hóa tại cửa khẩu.

Chủ động phân loại, lựa chọn chủng loại nông sản, trái câu và đóng gói đúng quy cách, chất lượng, nhãn mác, bao bì, thông tin truy xuất nguồn gốc... tại ngay nơi sản xuất trước khi đưa lên biên giới để đẩy nhanh thời gian giao hàng, giảm thiểu thiệt hại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.