SARS-CoV-2 tàn phá đội tuyển Myanmar

(PLO)- 10 tuyển thủ Myanmar có kết quả dương tính sau xét nghiệm nhanh với COVID-19.

Tuyển Myanamar (áo vàng) trong trận thắng CLB nghiệm dư Manavgatspor FC 2-1 trong chuyến tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ. ẢNH: THE GLOBAL

Kết quả được HLV trưởng đội tuyển Myanamr – Antoine Hey thông báo tại buổi họp báo trước giải AFF Cup 2020. Vào lúc 19 giờ 30 ngày mai (5-12), Myanmar sẽ thi đấu trận ra quân bảng A gặp chủ nhà Singapore.

Do có lịch sử tiếp xúc gần với 10 tuyển thủ có kết quả xét nghiệm dương tính, HLV Antoine không có mặt trực tiếp tại buổi họp báo và trả lời phỏng vấn theo hình thức trực tuyến (online).

Vị HLV 51 tuổi người Đức buồn bã cho biết: “Chúng tôi kết thúc chuyến tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ và mang tới Singapore 27 cầu thủ. Trong chuyến đi này, có bốn cầu thủ gặp chấn thương, giờ thêm 10 cầu thủ cho kết quả dương tính với COVID-19, nên đội tuyển Myanmar chỉ còn lại 13 thành viên đủ điều kiện về sức khỏe y tế để có thể thi đấu”.

Theo tiết lộ của HLV Antoine, 13 cầu thủ Myanmar còn khỏe mạnh thì hết bốn trong số đó là những thủ môn. Thế nên, việc Myanmar có đấu trận ra quân gặp chủ nhà Singapore vào ngày mai hay không vẫn còn là một dấu hỏi.

Trong qui trình đối phó với đại dịch COVID-19 đang được Singapore áp dụng tại AFF Cup 2020, các ca test nhanh cho kết quả dương tính sẽ được khẳng định một lần nữa bằng kết quả xét nghiệm PCR. Mọi thủ tực về y tế sẽ được hoàn tất trước khi giải khai mạc.

Đến với đấu trường AFF Cup lần này, đội tuyển Myanmar không có sự phục vụ của các ngôi sao kỳ cựu như Aung Thu, Kyaw Zin Htet, Kyaw Ko Ko.

Theo lịch bốc thăm chia bảng, đội tuyển Myanmar cùng bảng A với chủ nhà Singapore, Thái Lan, Đông Timor Leste và Philippines.

Chủ nhà Singapore và… sư tử giấy
Chủ nhà Singapore và… sư tử giấy
(PLO)- Sẽ thật dũng cảm khi đặt cược “những chú sư tử” nâng cúp vô địch AFF Cup lần thứ năm vào ngày đầu năm mới trên đất Singapore.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.