Sắp vinh danh 110 sản phẩm công nghiệp nông thôn quốc gia

(PLO)- Trong số 226 hồ sơ gửi về, Ban Giám khảo đã lựa chọn được 110 sản phẩm, bộ sản phẩm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.

Chiều nay, 10-9, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) tổ chức gặp gỡ báo chí để thông tin về lễ tôn vinh, trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia và triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019.

Thông tin tới báo chí, ông Hoàng Chính Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, cho biết năm 2019 có 226 hồ sơ gửi về, Ban Giám khảo đã lựa chọn được 110 sản phẩm, bộ sản phẩm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.

Toàn cảnh buổi cung cấp thông tin về lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

Trong đó, nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ có 19 sản phẩm; nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm có 54 sản phẩm; nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí có 18 sản phẩm và nhóm các sản phẩm khác có 19 sản phẩm.

Nói về ý nghĩa của cuộc bình chọn này, bà Phạm Thu Giang, Phó Vụ trưởng Vụ khoa học và công nghệ cho biết thông qua cuộc bình chọn này sẽ giúp các doanh nghiệp hiểu và đáp ứng các tiêu chí về công bố chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ sản xuất, kiểu dáng bao bì... để tăng sức quảng bá và nâng cao khả năng cạnh tranh.

"Khi được cấp giấy chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, ngoài việc được thưởng bằng tiền mặt, các doanh nghiệp còn được phép in, hoặc dán biểu trưng logo chương trình lên bao bì sản phẩm và được ưu tiên xét hỗ trợ về Xúc tiến thương mại, quảng bá thương hại, tư vấn các chính sách hỗ trợ… trong các chương trình khuyến công" - bà Giang nói.

Chương trình lễ tôn vinh, trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia và khai mạc triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019 sẽ diễn ra tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long-Hà Nội vào sáng 18-9.

Cạnh đó, từ ngày 18-9 đến 22-9 cũng sẽ diễn ra các hoạt động thăm quan, ký kết, giao thương tại triển lãm hội chợ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.