Sắp thu hồi đất dọc bờ tả sông Sài Gòn

 
(PLO)- Riêng địa bàn quận 2, dự kiến sẽ thu hồi hơn 43.300 m2 đất. Khu vực bị ảnh hưởng gồm phường Thảo Điền, An Phú và Bình An. Mục đích thu hồi đất nhằm thực hiện dự án đê kè, chống ngập triều.  

Ngày 6-4, tin từ Sở TN&MT TP.HCM cho hay đơn vị này vừa trình UBND TP xem xét quyết định phương án thu hồi đất để thực hiện dự án bờ tả sông Sài Gòn.

Dự án do trung tâm chống ngập làm chủ đầu tư. Tuyến đê kè dọc bờ tả sông Sài Gòn được tính từ rạch Cầu Ngang (quận Thủ Đức) đến khu đô thị Thủ Thiêm (quận 2).

Theo phương án đề xuất của Sở TN&MT, đoạn đi qua địa bàn quận 2 phải thu hồi hơn 43.300 m2 đất. Khu vực bị ảnh hưởng gồm phường Thảo Điền, An Phú và Bình An.

Số liệu khảo sát ban đầu ở địa bàn quận 2 cho thấy có khoảng 35 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án làm đê kè dọc sông. Trong đó có 17 hộ gia đình và 18 tổ chức.

Đoạn bờ tả dọc sông Sài Gòn thuộc địa bàn quận Thủ Đức sẽ được thực hiện dự án đê kè, chống ngập triều. Ảnh: KB

Tại địa bàn quận Thủ Đức, dự kiến thu hồi hơn 4.200 m2 đất. Khu vực thu hồi đất được xác định thuộc địa bàn phường Trường Thọ.

Sở TN&MT đề xuất UBND TP ủy quyền cho UBND quận 2 và UBND quận Thủ Đức thực hiện công tác thu hồi, bồi thường và tái định cư theo quy định.

Trung tâm chống ngập cho biết mục đích thu hồi đất dọc bờ tả sông Sài Gòn khu vực quận 2 và Thủ Đức nhằm mục đích xây dựng tuyến đê kè, chống ngập do triều cường.

Cũng liên quan đến công tác chống ngập dọc bờ tả sông Sài Gòn, Sở NN&PTNT TP.HCM cũng vừa trình UBND TP xem xét quyết định giao cho trung tâm chống ngập làm chủ đầu tư xây dựng tuyến đê kè chạy qua địa bàn phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.

Dự kiến có khoảng bốn tuyến đê kè được xây dựng dọc sông Sài Gòn ở địa bàn phường Hiệp Bình Phước, tổng chiều dài gần 1,3 km. Kinh phí thực hiện tuyến đê kè này khoảng 444 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm