Thuế TP.HCM vừa đưa ra lưu ý các trường hợp tạm hoãn xuất nhập cảnh và hướng dẫn cách tra cứu thông tin cho người nộp thuế. Nghị định 49/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định cụ thể bốn trường hợp nợ thuế bị cơ quan chức năng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh:
- Thứ nhất, cá nhân, chủ hộ kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá hạn nộp trên 120 ngày.
- Thứ hai, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã nợ từ 500 triệu đồng trở lên và cũng quá hạn trên 120 ngày.
- Thứ ba, người nộp thuế có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
- Thứ tư, áp dụng với người Việt Nam xuất cảnh định cư nước ngoài, hoặc người nước ngoài trước khi rời Việt Nam chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Để tránh rủi ro pháp lý tại sân bay, người dân nên chủ động tra cứu tình trạng nợ tại website Thuế TP.HCM (tphcm.gdt.gov.vn) hoặc truy cập mục "Tra cứu thông báo" trực tiếp trên ứng dụng eTax Mobile thông qua tài khoản định danh VNeID.
Có doanh nghiệp nợ thuế chỉ...83 đồng
(PLO)- Ngành Thuế đặt mục tiêu 100% vụ việc có dấu hiệu hình sự rõ ràng được củng cố hồ sơ, chuyển tin báo, hồ sơ kiến nghị điều tra, khởi tố sang cơ quan công an.
Cục Thuế nói gì về đề xuất nợ thuế 1 triệu đồng bị tạm hoãn xuất cảnh?
(PLO)- Trước nhiều ý kiến liên quan đến đề xuất tạm hoãn xuất cảnh khi nợ thuế từ 1 triệu đồng, Cục Thuế khẳng định không siết chặt chế tài mà là điều chỉnh cần thiết để tránh tác động bất cân xứng.